Hơn 20% trẻ em Anh sống dưới mức nghèo đói

21/02/2013 13:03 GMT+7 | Trong nước

Theo báo cáo công bố ngày 20/2 của Chiến dịch Ngăn chặn tình trạng nghèo đói ở trẻ (CECP) với sự tham gia của hơn 150 tổ chức từ thiện, theo chuẩn nghèo của nước Anh, hiện có tới 20,2% trẻ em xứ sở sương mù đang sống dưới mức nghèo đói.

Như vậy, nếu tính chung trên phạm vi toàn quốc, cứ 5 trẻ thì có hơn 1 trẻ phải chịu cảnh đói nghèo mà nguyên nhân chủ yếu là tình trạng thất nghiệp của cha mẹ, không được đến trường và gia đình tan vỡ.

Phóng viên TTXVN tại London cho biết một đứa trẻ được coi là sống trong nghèo đói nếu thu nhập của cha mẹ chúng thấp dưới mức 60% lương trung bình ở Anh. Số liệu mới công bố cho thấy một bi kịch lớn của xã hội trong bối cảnh nền kinh tế nước này chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Chính sách "thắt lưng buộc bụng", cắt giảm chi tiêu và phúc lợi xã hội, tăng thuế để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn trẻ em Anh.

CECP dự báo rằng hàng trăm nghìn trẻ em sẽ rơi vào tình cảnh đói nghèo nếu không có các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người nghèo trong xã hội khi chính quyền cắt giảm ngân sách chi tiêu. CECP kêu gọi chính quyền địa phương cân nhắc kỹ trước khi cắt giảm ngân sách và dành thêm nhiều ưu tiên cho những gia đình nghèo.

Kèm theo bản báo cáo này, CECP cũng công bố bản đồ về thực trạng đói nghèo của trẻ em trên toàn quốc, trong đó trung tâm thành phố Manchester, có tới 47% trẻ em sống trong cảnh nghèo đói, Tây Belfast, Đông Bắc Glasgow, khu Tower Hamlets ở London và Middlesbrough là những nơi mà trẻ em nghèo đói nhất.

Trước đó, Viện Nghiên cứu tài chính dự báo đến năm 2015, số trẻ nghèo đói ở Anh sẽ tăng thêm 400.000, và đến năm 2020 là 800.000. Tuy nhiên, bản đồ cũng cho thấy có nhiều nơi, cuộc sống của trẻ đã được cải thiện đáng kể sau từng năm.

Chính phủ Anh nhiệm kỳ trước đã đề ra mục tiêu giảm số trẻ nghèo đói xuống mức 1,7 triệu vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng trẻ em nghèo đói hiện đã tăng lên mức 2,3 triệu. Bộ Việc làm và lương hưu Anh hy vọng những nỗ lực cải cách hệ thống phúc lợi xã hội sẽ giúp người nghèo cải thiện cuộc sống hiện nay.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm