Hơn 1 tỷ người trên thế giới đói ăn

31/07/2009 09:30 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chương trình Lương thực của Liên hiệp quốc (WFP) ngày 30/7 cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, số người thiếu đói trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 1 tỷ người.

Tổng giám đốc WFP Josette Sheeran thông báo rằng tình hình khủng hoảng lương thực ở nhiều nước đang ngày càng nghiêm trọng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và tình trạng lạm phát gia tăng. Trong bối cảnh đó, WFP lại buộc phải cắt giảm nhiều chương trình viện trợ lương thực do các nhà tài trợ không thực hiện đầy đủ cam kết. Theo bà Sheeran, WFP cần chi khoảng 6,7 tỷ USD trong năm 2009, tuy nhiên đến nay họ mới chỉ nhận được cam kết tài trợ 3,7 tỷ USD.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm