'Hôi của' khi xe chở dầu gặp nạn - thảm kịch kinh hoàng khiến gần 150 người chết cháy

25/06/2017 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa hứng chịu loạt vụ khủng bố khiến 85 người thiệt mạng hôm 23/6, Pakistan lại đối mặt với nỗi tang thương sau khi một chiếc xe chở dầu bị lật và phát nổ cướp đi sinh mạng của ít nhất 148 người dân ở Bahawalpur.

Chiếc xe chở dầu bị lật ngang trên một con đường cao tốc đông đúc ở thành phố Bahawalpur sáng 25/6 đã làm dầu tràn lênh láng ra mặt đường.

Người dân làng Ramzanpur Joya ở gần đó thấy vậy liền đổ xô tới “hôi” dầu. Thật không may, tia lửa bất ngờ bùng lên, lan theo những vệt dầu loang lổ trên mặt đường và bén vào đám đông.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ

    

Ít nhất 148 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do không kịp chạy thoát thân rồi bị thiêu cháy. Hàng chục người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Raja Riffat, cảnh sát trưởng khu vực này cho hay, đa số nạn nhân tử vong là người dân địa phương. “Dân làng Ramzanpur Joya hùa nhau mang theo xô, chậu tới hiện trường và một số đông người đi xe máy cũng dừng lại để múc trộm dầu. Khoảng 10 phút sau thì xe bồn phát nổ thành một quả cầu lửa lớn, bao trùm lấy những thứ ở gần đó”, ông Riffat phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông cho biết nguyên nhân dẫn đến đám cháy vẫn còn chưa được làm rõ, mặc dù có vài gợi ý cho rằng tia lửa đã bùng lên từ một mẩu thuốc lá hoặc một chiếc xe máy.

Chú thích ảnh
Hoàng loạt phương tiện giao thông, nhiều nhất là xe máy đã biến thành tro

  

Imran Shah, phát ngôn viên cho lực lượng cảnh sát đường cao tốc, cho biết lực lượng chức năng đã cố gắng khuyên bảo người dân tránh xa hiện trường vụ tai nạn nhưng họ đã phớt lờ lời kêu gọi.

Tài xế lái xe chở dầu còn sống sau vụ tai nạn và được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai.

Lực lượng cứu hộ cho biết rất nhiều thi thể bị thiêu cháy đến nỗi không thể nhận dạng nên sẽ phải xác định danh tính thông qua biện pháp thử ADN.

Trước đó, ngày 23/6, hai vụ nổ và một vụ đánh bom liều chết nhằm vào các khu vực đông người qua lại ở Parachinar, Quetta và Karachi thuộc Pakistan đã làm 85 người thiệt mạng. Nhóm Hồi giáo dòng Sunni cực đoan, Lashkar-e-Jhangvi, đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ở Parachinar.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm