Hỏa hoạn kinh hoàng tại Hàn Quốc và Đức, 6 trẻ em thiệt mạng

10/03/2013 20:16 GMT+7 | Trong nước

Đã có ít nhất hai người thiệt mạng và 17 người bị thương trong hai vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/3 tại Hàn Quốc.

Trong vụ hỏa hoạn đầu tiên, lửa đã thiêu trụi 58 ngôi nhà tại thành phố duyên hải Pohang ở Đông Nam Hàn Quốc, buộc hơn 120 người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Cảnh sát địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra từ tối 9/3 và đã cướp đi sinh mạng của một cụ bà 79 tuổi, khiến 14 người bị thương.

Hàng nghìn lính cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy hiện đại vẫn đang chạy đua với thời gian để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân đang được làm rõ, song theo cơ quan chức năng, một vài cậu bé đã nghịch và đốt các đống lá khô, gây hỏa hoạn.


Có tới 6 trẻ em thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng ở Backnang, miền Đông Nam nước Đức

Trong khi đó, ngày 10/3, tại thị trấn Gongju, cách thủ đô Seoul khoảng 95km, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương cùng 23 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thời tiết khô hanh cùng gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác dập lửa của hơn 4.000 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ tại đây.

Cùng ngày, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại thị trấn Backnang, gần thành phố Stuttgart, miền Đông Nam nước Đức.

Cảnh sát địa phương cho biết lửa đã nhanh chóng lan ra tòa nhà chung cư và có tới 6 nạn nhân là trẻ em. Hàng trăm lính cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy đã được huy động tới hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu hỏa và cứu hộ. Đến khoảng trưa, ngọn lửa đã được khống chế song đám cháy vẫn chưa bị hoàn toàn bị dập tắt. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm