Hé lộ đường dây tống tình tham quan ở Trung Quốc

27/11/2012 08:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một quan chức đảng ủy cấp quận ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vừa bị cách chức khi một đoạn video có cảnh ông vui vẻ với bồ trẻ được tung lên mạng. Tuy nhiên nhân vật này chỉ là một "nạn nhân" của một đường dây tống tình nhằm vào các tham quan.

Lôi Chính Phú, cựu Bí thư Quận ủy Bắc Bội, Trùng Khánh, chỉ là một nhân vật rất nhỏ trong chính trường Trung Quốc. Ông này đã bị cách chức hôm 23/11, khi một đoạn video có cảnh ông mây mưa với bồ trẻ xuất hiện và lan nhanh trên mạng.

Phần nổi của tảng băng chìm

Đoạn video về Lôi đã xuất hiện trước đó 3 hôm, đúng vào ngày tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài nhận nhiệm vụ. Lôi lập tức "nổi tiếng" chỉ sau một đêm. Ông ta đã bị điều tra nội bộ và sau đó bị cách chức.

“Các cuộc điều tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Trung Khánh đã xác nhận Lôi Chính Phú là người đàn ông có mặt trong một đoạt clip sex được lan truyền trên mạng” - thông báo đăng trên Tân Hoa Xã có viết.

Việc Lôi bị trừng phạt hiển nhiên nằm trong động thái làm sạch thanh danh Trùng Khánh, vốn đã bị vấy bẩn bởi vụ bê bối của cựu Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai và viên phó Vương Lập Quân của ông này. Nhưng Chu Duy Phương, người điều hành Mạng Giám sát của Nhân dân - trang web cung cấp đoạn video về Lôi - đã tuyên bố rằng ông này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Chu nói rằng mình có trong tay ít nhất 6 đoạn video sex tương tự và các quan chức liên quan tới chúng đều là nhân vật thuộc cấp giám đốc hoặc phó giám đốc. 4 trong số đó vẫn còn tại nhiệm.

Lôi Chính Phú, nhân vật mới bị cách chức vì lộ video sex

Dùng đòn giang hồ để triệt hạ tham quan

Theo lời Chu, Lôi đã vướng vào một kế hoạch giăng bẫy tình cảm cổ điển. Trước khi là Bí thư quận ủy Bắc Bội, Lôi là Bí thư huyện ủy Điếm Giang, cũng thuộc Trùng Khánh. Ông này đã gây ảnh hưởng để toàn bộ các dự án xây dựng trong huyện được giám sát và thông qua bởi người em trai của Lôi, cũng là một quan chức xây dựng của huyện.

Một số nhà thầu xây dựng đã phản ứng về điều này. Tờ Epoch Times cho biết một viên sếp xây dựng thuộc hàng lớn nhất huyện đã quyết định trả đũa bằng cách giăng bẫy Lôi. Từ năm 2006 ông ta đã bí mật đào tạo nhiều cô gái trẻ có nhan sắc trở thành những vũ khí tình ái. Nhiệm vụ của họ là quyến rũ các quan chức lên giường và bí mật quay lại các cảnh mây mưa. Các đoạn video sau đó có thể dùng để gây sức ép với các quan chức sập bẫy.

Theo tờ Apple Daily ở Hong Kong, khi hoạt động làm ăn trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu cạn kiệt vào năm 2009, viên sếp kể trên đã lôi các đoạn video ra để tố cáo Lôi. Lôi phản ứng lại bằng cách tìm tới cầu cứu Bạc Hy Lai. Bạc đã điều Vương Lập Quân tới xử lý vụ rắc rối của Lôi.

Vương, với tư cách Giám đốc Công an Trùng Khánh, đã thành lập một đội điều tra và nhanh chóng đưa ra kết luận rằng viên sếp xây dựng trên có tội vì tống tình Lôi. Ông này bị tống giam một năm và cô tình nhân trẻ tuổi bị giam giữ để điều tra trong khoảng 1 tháng. Nhờ ơn mưa móc của Bạc, Lôi không những không bị trừng phạt mà còn được cất nhắc. Các quan chức khác từng dính bẫy tình cũng tiếp tục được giữ vị trí của họ.

Theo lời Chu, đoạn video về Lôi cùng ít nhất 5 quan chức khác của thành phố, đã không được Bạc và Vương cho công khai trong thời gian họ cầm quyền.

Nhưng sau khi hai người mất chức, các đoạn video đã rơi vào tay Chu. "Tôi quyết định tải đoạn video lên mạng cùng ngày tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài có bài phát biểu về chống tham nhũng" - Chu kể. Ông nói rằng hiện vẫn đang cân nhắc việc công bố thêm các đoạn video khác.

Triệu Hồng Hà, cô gái đã tham gia giăng bẫy tình Lôi Chính Phú

Tiếng nói của người trong cuộc

Khi vụ việc bị phanh phui, cộng đồng mạng đã nhanh chóng lần ra danh tính của cô gái đã từng ngủ với Lôi là Triệu Hồng Hà, nay đã 23 tuổi và đang hành nghề y tế.

Không hề giấu diếm chuyện cũ, Triệu đã viết trên blog cá nhân rằng khi đó cô chấp nhận ngủ với Lôi để có tiền trả phí chữa bệnh cho cha.

Cô nói rằng viên giám đốc xây dựng kia đã đưa cho mình 50.000 NDT (gần 10.000 USD) để giăng bẫy Lôi và hứa tạo cơ hội để cô kiếm thêm. "Ông ấy đã rất thẳng thắn, nói rằng liệu tôi có muốn làm gái phục vụ một số quan chức chính quyền mà ông có quan hệ làm ăn hay không" - Triệu viết - "Hai tuần tiếp theo, người ta đã tìm được một số cô gái tới dạy tôi phải làm gì. Đêm trước khi tôi đi gặp Lôi, ông chủ xây dựng đã ngủ với tôi để tập dượt. Tôi cảm thấy việc đó thật ghê tởm". Cô nói rằng với mỗi đêm ngủ cùng các quan chức, cô nhận được 300 NDT.

Trên blog cá nhân, Triệu cũng viết rằng dù Lôi đã bị cách chức, câu chuyện về ông ta mới chỉ "là điểm bắt đầu". "Còn có nhiều quan chức cấp cao hơn ở ngoài kia và tôi có quen biết vài vị trong đó. Tôi đang hy vọng ủy ban kỷ luật và điều tra độc lập có hành động với họ" - cô nói.

Tường Linh (Theo Telegraph, Epoch Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm