Hé lộ đường dây nhập cư trái phép từ tấm hộ chiếu bị đánh cắp

12/03/2014 10:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm màn bí ảnh về hai tấm hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines được hé lộ. Malaysia được biết đến là điểm dừng chân của đa số những người nhập cư Iran.

Hai người đàn ông sử dụng hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay MH370 ngày hôm qua (11/3) đã được xác định là 2 người Iran. Cảnh sát Malaysia phủ nhận khả năng khủng bố và cho rằng đây là 2 người mang quốc tịch Iran nhập cư trái phép.

Pouri Nourmohammad (phải) và Delavar Syed Mohammad Reza sử dụng hộ chiếu đánh cắp để đến châu Âu

Tổng thư ký Interpol, Ronald Noble xác định hai người trên chuyến bay Boeing 777-200 mất tích bao gồm Pouri Nourmohammadi, 18 tuổi và Delavar Syed Mohammad Reza, 29 tuổi. Cả hai đã sử dụng hộ chiếu hợp lệ từ Iran đến Malaysia. Nhưng sau đó đã dừng hộ chiếu đánh cắp mang quốc tịch Áo và Italy để chuyển tiếp từ Bắc Kinh tới châu Âu.

Sau khi sự việc được hé lộ, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc cơ quan theo dõi nhân quyền ở châu Á nói rằng Malaysia là một trong những điểm đến phổ biến của nhưng người muốn rời khỏi Iran tìm kiếm cuộc sống mới.

Kể từ sau cuộc biểu tình đầy bạo lực ở Iran năm 2009-2010, nhiều người Iran đã di cư đến Malaysia và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Nhiều trường hợp được chấp nhận nhập cảnh vào Malaysia mà không cần đến visa. "Có một số lượng lớn những người xin tị nạn đã kết thúc chuyến hành trình ở Malaysia".

Sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp đơn giản hơn rất nhiều ở một số nước Đông Nam Á. Hộ chiếu châu Âu là một tấm vé thông hành phổ biến của những người muốn rời Đông Nam Á.

Chính quyền Malaysia nói rằng hai tấm hộ chiếu bị đánh cắp đều có nguồn gốc từ Thái Lan, một trong những điểm nóng về nạn mua bán hộ chiếu trái phép. "Thái Lan là nơi có thể tìm được dễ dàng hộ chiếu giả, hộ chiếu bị đánh cắp hoặc những tài liệu khác".

Ông Christian Kozel bị mất hộ chiếu trong chuyến du lịch đến Thái Lan cách đây 2 năm

Theo cảnh sát Thái Lan, một người đàn ông trung gian có tên Kazem Ali đã mua hai tấm vé một chiều chuyển tiếp từ Malaysia đến Bắc Kinh với điểm dừng chân cuối cùng ở Đức và Hà Lan. Ali mô tả có hai người bạn muốn đáp chuyến bay về nhà ở châu Âu sớm.

Interpol nói rằng một trong hai người Iran có điểm dừng chân cuối cùng tại Frankfurt với mục đích muốn đoàn tụ với người mẹ ở Đức. Đây là một hình thức nhập cư trái phép, không có liên quan đến khủng bố.

Buôn lậu người hay nhập cư trái phép có liên hệ trực tiếp đến việc sử dụng lao động một cách cưỡng bức. Đây là một điểm nóng không chỉ ở Malaysia mà còn một số nước Đông Nam Á khác.

Ngoài trường hợp của Reza và Nourmohammadi vô tình được phát hiện nhờ chuyến bay MH370 mất tích. Chắc chắn còn nhiều trường hợp khác đã đặt chân đến Malaysia hoặc sử dụng quốc gia này để đến các quốc gia khác mà chính quyền không hề hay biết. Inerpol hiện đang ráo riết truy tìm người đàn ông mang quốc tịch Iran, Kazem Ali nhằm đưa đường dây hỗ trợ sử dụng hộ chiếu đánh cắp và nhập cư trái phép ra ánh sáng.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm