Hàng loạt nghi phạm Al-Qaeda tẩu thoát khỏi nhà tù Yemen

01/07/2015 13:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo giới chức địa phương và nhân chứng, hơn 1.000 tù nhân, trong đó có các nghi phạm Al-Qaeda, đã tẩu thoát trong cuộc đụng độ giữa phiến quân Houthi và các tay súng ủng hộ chính phủ ở thành phố Taiz miền Nam Yemen đêm 30/6.
     

Giao tranh bùng phát sau khi các tay súng ủng hộ chính phủ tiến vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát gần nhà tù trung tâm ở thành phố Taiz. Có khoảng 1.200 tủ nhân bị giam giữ tại nhà tù này, trong đó có hàng chục nghi phạm Al-Qaeda. Theo các quan chức, sau cuộc giao tranh, lực lượng Houthi đã phải rút khỏi khu vực này cũng như nhà tù. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy tù nhân chạy ra khỏi nhà tù trong lúc diễn ra giao tranh và trước khi các tay súng Houthi rút khỏi khu vực này.
     
Hãng thông tấn nhà nước Saba hiện do Houthi kiểm soát cáo buộc các tay súng ủng hộ chính phủ tấn công tạo điều kiện cho tù nhân vượt ngục. Lực lượng ủng hộ chính phủ đã bác bỏ cáo buộc này.           
     
Đây là vụ vượt ngục lớn nhất trong một loạt vụ việc tương tự gần đây ở Yemen. Tháng 4 vừa qua, một nhóm tù nhân al-Qaeda cũng thoát khỏi nhà tù ở thành phố Mukalla, miền Đông nước này, sau khi quân đội rút khỏi thành phố.
     
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh hiếm giữ thủ đô Sanaa tháng 9 năm ngoái, sau đó tiến về miền Nam hồi tháng 3 vừa qua và hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm  Mansour Hadi cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông phải sang tị nạn ở thủ đô Riyadh của nước láng giềng Saudi Arabia. Lực lượng liên minh trong khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi từ ngày 26/3 vừa qua.  
     
Cũng trong ngày 30/6, các nguồn tin y tế xác nhận ít nhất 28 người, trong đó có 8 phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành nhằm vào các chỉ huy lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa.
     
Nguồn tin an ninh cho biết mục tiêu vụ đánh bom xe của IS là Faycal và Hamid Jayache, hai anh em thủ lĩnh Houthi khi đó đang dự lễ tang một thành viên trong gia đình. IS đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom mới nhất trên, cũng như một loạt vụ tấn công tại Sanaa từ 16-20/6, làm tổng cộng 33 người thiệt mạng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm