Hàn Quốc vớt được những thi thể đầu tiên từ chiếc phà bị đắm

20/04/2014 09:32 GMT+7 | Trong nước

Sáng 20/4, cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy thêm 10 thi thể trong vụ đắm phà SEWOL ở ngoài khơi đảo Jindo hôm 16/4. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được những thi thể trên được tìm thấy gần khu vực phà bị đắm hay bên trong phà.

Trước đó, đêm 19/4, các thợ lặn đã đưa được 3 thi thể đầu tiên lên mặt đất. Cả 3 thi thể đều mặc áo phao cứu hộ và là những thi thể được thợ lặn phát hiện trước đó nhưng chưa vớt được.


Thợ lặn Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 19/4. Kyodo/ TTXVN

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, việc tìm được các thi thể trên đã nâng tổng số người được xác nhận là thiệt mạng trong vụ chìm phà lên 49 người, trong khi số người mất tích là 253. Trong số 174 người được cứu thoát, khoảng 80 người đang được điều trị tại bệnh viện Ansan ở phía Nam thủ đô Seoul do có các triệu chứng trầm cảm và hoảng loạn nghiêm trọng. Hiện một số thân nhân của hơn 200 học sinh bị mất tích đã cung cấp mẫu ADN cho nhà chức trách để giúp xác định danh tính các em trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm cứu hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và dòng hải lưu chảy xiết. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp cho biết nước này đang cân nhắc việc chọn địa điểm xảy ra vụ chìm phà SEWOL là "khu vực thảm họa đặc biệt". Ngày 20/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won sẽ họp với các quan chức hữu quan tại đảo Jindo, nơi đặt trụ sở cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp liên chính phủ, để thảo luận khả năng chọn Jindo và Ansan là "những khu vực thảm họa đặc biệt" khi mà những tổn thất về thể xác và tinh thần của các nạn nhân tiếp tục gia tăng.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm