Hàn Quốc ngừng cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong

12/02/2016 08:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đã ngừng cung cấp điện cho Khu công nghiệp chung Kaesong nằm bên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên kể từ 23h53 ngày 11/2 và điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn nước cung cấp cho khu công nghiệp này sẽ chấm dứt. 

Biện pháp trên được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc xác nhận toàn bộ 280 công dân nước này (có mặt tại Kaesong vào thời điểm CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này) đã về nước an toàn. 

Trước đó trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Kim Nam-sik, Chủ tịch Ủy ban quản lý Khu công nghiệp Kaesong, cho biết các công dân Hàn Quốc làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong, cách thủ đô Seoul khoảng 50km về phía Tây Bắc, đã về tới phía Nam cầu Thống Nhất (cây cầu biểu tượng cho khát vọng thống nhất giữa hai miền Triều Tiên nằm ở thành phố Paju, tỉnh Kyeong-ki). 

Theo ông Kim Nam-sik, sau khi CHDCND Triều Tiên ra thông báo trục xuất tất cả công dân Hàn Quốc làm việc tại đây, 280 người Hàn Quốc đang có mặt tại Kaesong vào thời điểm đó đã hoàn tất các thủ tục với phía CHDCNDTriều Tiên và trở về Hàn Quốc vào lúc 22h cùng ngày trên 247 xe ô tô các loại.

Khu công nghiệp chung Kaesong được coi là một nguồn tạo thu nhập lớn cho CHDCND Triều Tiên. Ngày 10/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo tuyên bố quyết định của Seoul về việc ngừng hoàn toàn hoạt động của các nhà máy của Hàn Quốc tại đây, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua. 

Phạm Duy-Duy Tuyển (P/v TTXVN tại Seoul)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm