Hàn Quốc muốn CHDCND Triều Tiên trở lại đối thoại

19/05/2009 09:16 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In Taek đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên trở lại đối thoại và ngừng việc đe dọa sẽ đóng băng hoạt động của khu công nghiệp Kaesong.
 
“Hiện tổ hợp Kaesong đang đối diện với khủng hoảng. Cần có một cuộc đối thoại thẳng thắn, chân thành giữa hai bên” - ông Hyun nói. Tuần trước, căng thẳng đã xuất hiện khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ các hợp đồng với công ty Hàn Quốc hoạt động ở Kaesong, viết lại quy định điều hành tổ hợp và phía Hàn Quốc phải chấp nhận những quy định này hoặc chuyển đi nơi khác.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm