Hàn Quốc bồi thường 250 học sinh thiệt mạng vụ chìm phà Sewol

01/04/2015 23:26 GMT+7 | Trong nước

Ngày 1/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bồi thường khoảng 380.000 USD cho mỗi nạn nhân trong số 250 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái.

Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ mức bồi thường trên tương đương với những thảm họa trước đây ở nước này, trong đó có vụ cháy tàu điện ngầm năm 2003 tại Daegu khiến 192 người thiệt mạng. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, gia đình 11 giáo viên trong vụ chìm phà sẽ được bồi thường trung bình 763,9 triệu won (692.930 USD). Trong khi đó, gia đình các hành khách khác sẽ nhận trong khoảng từ 150 triệu won - 600 triệu won (136.064 - 544.257 USD) tùy theo tuổi tác và thu nhập. Bộ trên cho biết mức bồi thường có thể tăng khi cộng thêm tiền bảo hiểm và khoản hỗ trợ từ cộng đồng. Tổng số tiền dự kiến sẽ tăng lên 300 triệu won/người.

Người dân Hàn Quốc đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân tại buổi lễ tưởng niệm ngày 27/12/2014. Ảnh: YONHAP

Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân khẳng định sẽ không nhận bồi thường nếu cuộc điều tra và việc trục vớt phà không được tiến hành thỏa đáng. Họ cho rằng cuộc điều tra của Chính phủ Hàn Quốc vào năm ngoái là không đầy đủ, trong khi một ủy ban chung của chính phủ và tư nhân nhằm điều tra vụ việc lại thiếu đại diện từ các gia đình nạn nhân.

Phà Sewol trọng tải 6.825 tấn, chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh trung học, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo (Chin-đô) ngày 16/4 vừa qua khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Chỉ có 172 người được cứu sống, 9 người mất tích, trong khi 295 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa hàng hải được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Sau vụ chìm phà Sewol, Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích, nhất là về sự phản ứng chậm chạp và thiếu phối hợp hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển trong quá trình tìm kiếm và cứu các nạn nhân. Điều này khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (Pắc Cưn Hê) phải tuyên bố giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển và sửa đổi toàn diện các tiêu chuẩn an toàn quốc gia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm