Hạm đội 6 của Mỹ kéo tàu khu trục tên lửa Porter đến Biển Đen

07/10/2015 21:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn TASS dẫn một tuyên bố từ Cơ quan báo chí thuộc Hạm đội 6 (Mỹ) cho biết tàu khu trục tên lửa Porter của hạm đội này đã đi vào Biển Đen.

Tàu khu trục DDG-78 USS Porter của Hải quân Mỹ. Ảnh:Defence

Mục tiêu chính thức của thủy thủ đoàn tàu Porter là tham gia hoạt động "Quyết tâm Đại Tây Dương", được Washington trù định là động thái ủng hộ cho quan ngại của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước những hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine.

Tuyên bố của Hạm đội 6 cho biết: "Mỹ tiếp tục thể hiện xu hướng đảm bảo an ninh tập thể của các đồng minh NATO và hỗ trợ các đối tác ở châu Âu."

Hải quân Mỹ nhấn mạnh họ "duy trì tàu chiến ở Biển Đen đúng với các quy định luật pháp quốc tế." Còn Chỉ huy Hạm đội 6, Phó Đô đốc James Foggo cho biết Hải quân Mỹ dự định hiện diện lâu dài ở Biển Đen như đã lên kế hoạch trước đó và "sử dụng quyền tự do hàng hải".

Hiện Hạm đội 6 của Mỹ đang giám sát gần một nửa Đại Tây Dương, cũng như các vùng biển Adriatic, Baltic, Barents, Caspian, Biển Bắc và Biển Đen.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm