Hai người Mỹ thiệt mạng trên con tàu 'Captain Phillips'

20/02/2014 11:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai sỹ quan an ninh người Mỹ được tìm thấy đã chết tại con tàu chở hàng Maersk Alabama. Con tàu từng là nguồn cảm hứng cho bộ phim Captain Philips sau khi bị cướp biển Somali tấn công vào năm 2009.

Thông tin ban đầu cho biết hai sỹ quan an ninh chết trên tàu Maersk Alabama từng là lính đặc nhiệm Navy SEAL, đơn vị đã đột kích và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan.

Con tàu Maersk Alabama được Captain Phillips lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật

Con tàu hiện được neo tại cảng Victoria trong vùng biển Ấn Độ Dương. Hai người đàn ông thiệt mạng nằm ở độ tuổi 44, được tìm thấy đã chết vào ngày thứ Ba.

Nguyên nhân cái chết của hai nhân viên an ninh hiện vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Không loại trừ khả năng hai cựu binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã bị những tên cướp biển bắn chết.

Con tàu chở hàng Maersk Alabama từng là mục tiêu bất thành của hải tặc Somali khi nó đi qua khu vực vùng biển phía đông châu Phi vào năm 2009. Bộ phim Captain Phillips công chiếu vào năm 2013 với sự tham gia của nam diễn viên Tom Hanks dựa trên sự kiện có thật trên. Dù được đánh giá cao nhưng Captain Phillips đã không thể lọt vào danh sách đề cử bộ phim xuất sắc nhất cho giải Oscar 2014.

Hai người đàn ông làm việc theo hợp đồng từ công ty dịch vụ hàng hải Trident Group có trụ sở ở Virginia. Chủ tịch công ty xác nhận hai người từng phục vụ trong đơn vị đặc nhiệm Navy SEAL thuộc hải quân Mỹ.

"Đó đều là những người dày dạn kinh nghiệm và tuyệt vời. Đây là một cú sốc đối với gia đình các nạn nhân cũng như công ty Trident Group", ông Rothrauff chia sẻ.

Hai nhân viên an ninh bắt đầu phục vụ trên tàu Maersk Alabama vào ngày 29/1 và dường như cái chết của họ không liên quan đến hoạt động an ninh trên tàu, theo ông Kevin N Speers, Giám đốc cấp cao của Maersk Line Limited, chủ sở hữu tàu Maersk Alabama.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf xác nhận hai người đàn ông thiệt mạng là công dân Mỹ. Cảnh sát biển Hoa Kỳ sẽ tham gia vào quá trình điều tra do con tàu Maersk Alabama mang cờ Mỹ.

Cảnh sát cho biết con tàu đã đến Seychelles vào ngày Chủ nhật tuần trước với 24 người trên boong. Thi thể chỉ được tìm thấy vào 4 giờ 30 phút (giờ địa phương) sáng ngày thứ Ba trong quá trình kiểm tra tàu.

Tháng Tư năm 2009, 4 tên cướp biển có vũ trang đã cố gắng cướp tàu Maersk Alabama cách ngoài khơi bờ biển Somalia. Các thủy thủ trên tàu đã cố gắng chống trả và bắn chìm con thuyền của những tên cướp biển. Những tên cướp biển sau đó đã bắt thuyền trưởng Richard Phillips làm con tin trên thuyền cứu hộ. Vụ việc chỉ kết thúc sau khi hải quân Mỹ bắn chết ba tên cướp biển và bắt giữ tên còn lại. Thuyền trưởng Phillips được giải cứu một cách an toàn.

Năm 2011 con tàu còn bị tấn công bởi cướp biển một lần nữa nhưng con tàu với các nhân viên an ninh vũ trang được đào tạo bài bản đã buộc những tên cướp biển phải rút lui.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm