Hai MC lừa nữ y tá chăm Công nương Anh hối lỗi

11/12/2012 05:12 GMT+7 | Trong nước


Hai phát thanh viên ở Australia, những người đứng sau cú điện thoại giả mạo Nữ hoàng Anh gọi tới một bệnh viện ở London, nơi điều trị cho vợ Hoàng tử Anh William là Catherine khi cô bị ốm nghén, đã phá vỡ sự im lặng khi xuất hiện trên truyền hình hôm thứ Hai.

Xuất hiện với gương mặt đầy biểu cảm, Greig nói rằng cô đã suy sụp khi nghe tin cô y tá người gốc Ân qua đời.

“Thật không may là tôi lại không tài nào quên được những gì đã xảy ra. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là liệu chị ấy có đang làm mẹ không,” cô nói trên kênh 7 đài truyền hình Australia.



Greig nói cô đã suy sụp khi nghe tin nữ y tá Jacintha qua đời (Nguồn: AFP)

Còn trong một cuộc phỏng vấn khác trên kênh 9, Greig nói thêm rằng cô muốn tiếp xúc với gia đình nạn nhân, ôm lấy họ và nói lời xin lỗi.

Christian nói tim anh như tan vỡ khi nghe tin nữ y tá qua đời (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, Christian nói rằng trái tim anh như vỡ ra khi nghe tin dữ. Phát thanh viên này cũng nói rằng hầu như ngày nào anh cũng thực hiện những cuộc gọi như vậy trong chương trình Hot30 trên kênh 2Day FM và cho rằng những kiểu đùa như thế chỉ mang tính chất vui vẻ, không làm hại ai cả.

Mel Greig và Michael Christian, các phát thanh viên của đài 2Day FM ở Sydney, đã phải bỏ trốn và đang trải qua quá trình tư vấn tâm lý sau khi màn chơi khăm của họ khiến một nữ y tá ở bệnh viện trên thiệt mạng và khiến thế giới phẫn nộ.

Mạng truyền hình Australia đã thông báo kế hoạch của họ trên mạng xã hội Twitter và còn quảng bá là cuộc phỏng vấn rất "xúc động".

Cú điện thoại giả mạo, trong đó Greig và Christian đóng giả Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles, đã lừa được nữ y tá Jacintha Saldanha, 46 tuổi.

Saldanha đã chuyển máy cho một đồng nghiệp và người này đã tiết lộ thông tin chi tiết về việc Catherine đã phục hồi ra sao sau khi bị ốm nghén nặng. Saldanha sau đó được phát hiện đã chết, có vẻ như do tự sát.

Cái chết của nữ y tá đã khiến dư luận và báo chí Anh phẫn nộ. Một số người đổ lỗi cho các phát thanh viên Australia. Các lãnh đạo đài phát thanh đã cam kết hợp tác với cuộc điều tra liên quan tới cái chết của Saldanha, nhưng nói rằng không ai trong đài đã lường trước được hậu quả của vụ giả mạo.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm