Hạ viện Nhật Bản "bênh" Thủ tướng

14/06/2008 14:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 12/6, Hạ viện Nhật Bản, do đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền chiếm đa số, đã thông qua nghị quyết tín nhiệm đối với Thủ tướng Yasuo Fukuda.
 
Động thái này được xem là nhằm làm đối trọng với việc Thượng viện Nhật Bản, do phe đối lập lãnh đạo, thông qua kiến nghị khiển trách Thủ tướng một ngày trước đó. Hầu hết các nghị sĩ đối lập đã tẩy chay phiên họp này. Nghị quyết của Hạ viện nêu rõ chính phủ đã hoàn thành trách nhiệm của mình và tất cả các quan chức trong nội các đủ tư cách để đảm nhiệm các vấn đề quốc gia. Theo Hiến pháp Nhật Bản, Hạ viện là cơ quan có thực quyền hơn và có tiếng nói cuối cùng.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm