Giải Nobel Hóa học 2015 vinh danh các nhà khoa học khám phá cơ chế tế bào sửa chữa ADN hư hại

07/10/2015 19:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khoa học Tomas Lindahl người Thụy Điển, Paul Modrich người Mỹ và Aziz Sancar mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đồng chủ nhân giải Nobel Hóa học 2015 nhờ công trình nghiên cứu cơ chế tế bào sửa chữa những ADN bị hư hại.

Theo Hội đồng Giải thưởng Nobel, ba nhà khoa học trên đã lập được bản đồ ở mức phân tử về cơ chế tế bào sửa chữa những ADN bị hư hại và bảo vệ thông tin di truyền. Nghiên cứu này giúp cung cấp kiến thức cơ bản về chức năng của tế bào sống, mở ra các phương pháp mới điều trị ung thư.

Họp báo công bố Giải Nobel Hóa học 2015 của Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 7/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Như thường lệ, các nhà khoa học sẽ nhận giải tại buỗi lễ trao giải chính thức vào ngày 10/12 tới ở thành phố Stockholm của Thụy Điển. Mỗi giải Nobel kèm theo phần thưởng 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 960.000 USD).

Giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về 2 nhà khoa học người Mỹ là Eric Betzig và William Moerner cùng nhà khoa học Stefan Hell người Đức với công trình phát triển kính hiển vi quang học thành kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải giúp nghiên cứu mô tế bào ở mức phân tử.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm