FSB bắt tên cầm đầu nhóm khủng bố định tấn công Moskva

06/06/2013 15:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm khủng bố âm mưu tổ chức khủng bố Moskva trong tháng 5 vừa qua.

Hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn thông tin trên từ Trung tâm thông tin trực thuộc Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC).

“Chiến dịch đặc biệt nhằm truy quét nhóm phiến quân Davletbaeva có âm mưu chuẩn bị hàng loạt cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Moskva đã kết thúc” - Itar-Tass trích dẫn thông báo của NAC.

Tuy nhiên, trong thông báo của NAC không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ bắt nhân vật cầm đầu nhóm phiến quân Davletbaev.

Theo nguồn tin của RIA Novosti trong cơ quan an ninh Nga, chiến dịch bắt giữ kẻ tổ chức đào tạo khủng bố cho nhóm phiến quân đã được tiến hành ở khu vực gần ngoại ô thủ đô Moskva, các hoạt động nghiệp vụ khác cũng được tiến hành song song tại địa điểm này.

“Kẻ bị bắt giữ là Yulai Davletbaev. Còn một số kẻ đặt hàng, theo thông tin tình báo, đã bỏ trốn ra nước ngoài, ở khu vực biến giới giữa Afganistan và Pakistan” - nguồn tin của RIA Novosti nói.

Trước đó, ngày 20/5 lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố thuộc FSB đã tấn công một nhóm khủng bố ở ngoại ô thủ đô Matxcova, khi nhóm này đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố. Tất cả các thành viên của nhóm đều là người Nga đã từng đến khu vực biên giới giữa Afganistan và Pakistan để được huấn luyện chiến đấu và học cách thức tiến hành khủng bố.

Theo thông báo của NAC, “trong chiến dịch đặc biệt này nhóm khủng bố đã bị bao vây, nhưng chúng vẫn cố thủ trong nhà và không buông súng đầu hàng mà còn tấn công về phía các nhân viên an ninh. Sau cuộc đấu súng chớp nhoáng với lực lượng đặc nhiệm FSB hai tên khủng bố đã bị tiêu diệt và một tên khác bị bắt giữ”. Sau đó lực lượng an ninh Nga vẫn tiếp tục chiến dịch truy quét của mình nhằm bắt giữ tên cầm đầu.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm