FBI bắt giữ 1 lính lục quân đang tại ngũ nghi có liên hệ với IS

11/07/2017 08:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/7, một quan chức cho biết Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một lính lục quân đang tại ngũ của nước này với cáo buộc có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Binh sĩ trên thuộc Sư đoàn Bộ binh số 25, đóng tại doạnh trại Schofield ở Honolulu. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Cảnh báo: IS đang tháo chạy từ Trung Đông sang Đông Nam Á

Cảnh báo: IS đang tháo chạy từ Trung Đông sang Đông Nam Á

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, các tay súng IS tháo chạy khỏi Trung Đông đang lên kế hoạch chuyển căn cứ sang Đông Nam Á.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn FBI Arnold Laanui thông báo đội đặc nhiệm SWAT đã bắt giữ Ikaika Kang, 34 tuổi, hôm 8/7 vừa qua. Hồ sơ quân nhân cho thấy Kang từng là người kiểm soát không lưu tại sân bay quân sự Wheeler.

Khi đó, Kang là binh nhất. Kang tham gia lục quân vào tháng 12/2001, chỉ vài tháng sau vụ khủng bố 11/9/2001. Đối tượng này từng phục vụ tại Iraq trong giai đoạn từ tháng 3/2010 - tháng 2/2011 và tại Afghanistan từ tháng 7/2013 - tháng 4/2014.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm