Đức phản đối trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine

24/11/2014 13:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Mỹ để ngỏ khả năng tiếp nhận Ukraine làm thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì Đức lại kiên quyết phản đối ý tưởng này, động thái cho thấy đang có sự chia rẽ sâu sắc trong NATO liên quan việc kết nạp quốc gia Đông Âu này.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn tạp chí Tấm gương số ra mới đây cho biết Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier phản đối việc trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine. Ông khẳng định Đức chỉ ủng hộ quan hệ đối tác giữa Ukraine với NATO, chứ chưa muốn trao quy chế thành viên NATO cho nước này.


Chính phủ mới ở Ukraine coi việc gia nhập NATo là "mục tiêu cấp bách". Ảnh: usnews.com

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, Ukraine cũng khó nhận được quy chế thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào thời điểm này. Ngoại trưởng Steinmeier yêu cầu chính phủ Ukraine phải thực hiện ngay những cải cách cấp thiết, đặc biệt trong việc chống tham nhũng, cải thiện năng lực quản lý kinh tế và tiến hành những cải cách tổng thể.

Về quan hệ với Nga, ông Steinmeier cho rằng không nên làm mất kênh đối thoại với Nga và cần tránh những chỉ trích gay gắt không cần thiết trong đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine coi việc tìm kiếm quy chế thành viên NATO là "mục tiêu cấp bách". Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko còn đề nghị Mỹ trao cho nước này "quy chế an ninh đặc biệt dành cho nước không phải là thành viên NATO" để giúp Kiev tăng cường phòng thủ. Hiện Mỹ đang để ngỏ khả năng tiếp nhận Ukraine vào liên minh quân sự NATO, trong khi Nga kiên quyết phản đối.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm