Dự án đóng tàu khu trục của Australia gặp khó khăn

07/03/2014 10:24 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Dự án đóng mới 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hạm đối không của Hải quân Australia hiện đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là về chi phí và tiến độ sản xuất.

Tờ The Australian ngày 7/3 cho biết, mới đây Cơ quan Kiểm toán Liên bang Australia (ANAO) đã đưa ra cảnh báo chi phí đóng mới các tàu khu trục trên có thể vượt trội thêm 800 triệu AUD (722,2 triệu USD) so với dự toán là 8,5 tỷ AUD (gần 7,7 tỷ USD).

Việc hoàn thiện các tàu khu trục mới cũng sẽ chậm hơn 15 đến 20 tháng so với kế hoạch.

Tàu ngầm HMS Waller của Australia. Nguồn: AAP

Tàu ngầm HMS Waller của Australia. Nguồn: AAP

Theo đánh giá của ANAO, tiến độ chậm cùng với chi phí phát sinh trong dự án này là do hiệu suất lao động giảm và chất lượng bản thiết kế chưa cao, buộc phải chỉnh sửa trong quá trình đóng tàu.

Một loạt cửa trên các tàu khu trục mới đã phải dịch chuyển khoảng 150mm so với vị trí gốc nhằm giúp cửa có thể mở tối thiểu một góc 90 độ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Australia.

Hàng trăm mét đường ống đắt tiền trên một tàu khu trục mới cũng đã phải dỡ bỏ do chất lượng kém và không đáp ứng tiêu chuẩn quân sự. Ngoài ra, một số tấm ngăn buồng trong tàu quá dài hoặc quá hẹp để lắp vừa với thân tàu.

Đóng mới ba tàu khu trục hạm đối không được coi là dự án quốc phòng lớn nhất đang được triển khai tại Australia. Mặc dù phải bỏ ra chi phí lớn hơn, Australia chấp nhận phương án đóng tàu trong nước thay vì ở nước ngoài, nhằm nâng cao năng lực của ngành công nghiệp đóng tàu.

Tuy nhiên, những vướng mắc mà ANAO chỉ ra trong báo cáo sẽ ảnh hưởng lớn tới các dự án quốc phòng khác của nước này trong tương lai, nhất là dự án trị giá 40 tỷ AUD (hơn 36 tỷ USD) đóng mới 12 tàu ngầm cho Hải quân Australia.

Bộ Quốc phòng Australia đã bổ nhiệm một số chuyên gia hàng hải để điều tra về các vướng mắc liên quan tới dự án đóng mới ba tàu khu trục hạm đối không trên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm