Đối mặt với án tù dài 3 thập kỷ vì nhấn nút 'like' trên Facebook

17/12/2015 14:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông đang phải đối mặt với nguy cơ lãnh án phạt tù tới 37 năm, vì có các hành vi coi thường Quốc vương Thái Lan.

Thanakorn Siripaiboon, 27 tuổi, bị cáo buộc là đã ấn nút "thích" (like) một trang Facebook có nội dung xúc phạm Quốc vương Bhumibol Adulyade. Đồng thời, anh này còn đăng tải một bức ảnh châm biếm chú chó cưng của vị vua đã 88 tuổi, điều bị coi là phạm luật ở Thái Lan.

Thái Lan hiện có hệ thống luật bảo vệ hoàng gia khá nghiêm khắc, sẽ trừng phạt rất nặng những ai có hành vi lăng mạ hoặc đe dọa đức vua.


Thanakorn Siripaiboon bị cảnh sát bắt giữ sau một cuộc vây bắt tại nhà riêng. Ảnh: Telegraph

Anon Numpa, luật sư của Siripaiboon, chia sẻ với trang tin CNN hôm 16/12 rằng thân chủ của ông bị buộc tội vi phạm Điều 112 của Bộ luật hình sự, được biết đến với tên gọi "luật khi quân", cùng với tội nổi loạn và tội danh khác liên quan tới máy tính.


Quốc vương Bhumibol Adulyade cùng chú chó cưng của mình. Ảnh: Telegraph


Tại Thái Lan, việc xúc phạm gia đình hoàng gia không chỉ bị coi là thiếu tôn trọng mà còn là phạm pháp. Ảnh: Bloomberg

"Điều này là vô lý, dù xét theo khía cạnh nào. Người ta không thể buộc tội các cá nhân chỉ thực hiện hành vi đơn giản là bấm nút "thích" 1 bài viết đăng trên mạng" - Numpa bày tỏ, nhưng cũng cho biết rằng có rất ít khả năng thân chủ của mình được trắng án.

Giới chức Thái Lan hiện vẫn chưa bình luận về vụ việc này.

Duy An
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm