Đối diện với án tù vì cười quá to trong nhà

09/03/2013 06:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông ở Long Island, New York (Mỹ) đang đối mặt với khả năng phải ngồi tù tới 30 ngày và bị phạt tới 500 USD, sau khi một người hàng xóm phàn nàn với cảnh sát rằng anh này cười quá to.

Luật sư riêng của Robert Schiavelli, 41 tuổi, cho biết hôm 6/3 rằng cảnh sát đã viết hai vé phạt và gửi tới cho ông ta vì tội cười to vào lúc 6 giờ chiều các ngày 12 - 13/2 và âm thanh đã lọt ra khỏi cửa, làm phiền người hàng xóm.

Schiavelli nói rằng tay hàng xóm chuyên chế giễu việc ông bị tật nguyền nên cách phản ứng tốt nhất với những người như thế là cười thật to. Luật sư Andrew Campanelli nói rằng thân chủ của mình thường xuyên bị co giật do bị tật nguyền thần kinh. Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc nói rằng tiếng cười của thân chủ mình là quá ầm ĩ.

Daniel O'Hanion, người hàng xóm đâm đơn kiện Schiavelli, đã từ chối bình luận với báo chí.

O'Hanion và Schiavelli sống trong hai ngôi nhà riêng cách nhau chỉ chừng 6m. Mẹ của Schiavelli nói rằng O'Hanion thường gọi con mình là kẻ "chậm phát triển", nhại giọng và việc đi lại khó khăn của anh này. Quan hệ đôi bên đã xấu đi khi nhà Schiavelli thuê thợ về sửa lại nhà của họ, bất chấp sự phản đối của O'Hanion. Luật sư Campanelli cho biết ông đã đâm đơn chống lại lá đơn của O'Hanion, nhưng không được tòa chấp nhận và phiên xử Schiavelli cười to sẽ vẫn diễn ra trong thời gian tới.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm