Đoàn cá nhân Hàn Quốc tới viếng ông Kim Jong-Il

26/12/2011 11:50 GMT+7 | Trong nước

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/12, hai đoàn với tư cách cá nhân, một do bà Lee Hee-Ho - phu nhân cố Tổng thống Kim Dae-Jung - dẫn đầu và một do nữ Chủ tịch tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-Eun dẫn đầu đã vượt qua biên giới hai miền Triều Tiên để tới Bình Nhưỡng viếng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.

Bà Lee Hee-Ho (thứ 2 từ trái sang) và bà Hyun Jeong-Eun dẫn đầu đoàn viếng. (Nguồn: Getty Images)

Phái đoàn 13 thành viên của bà Lee Hee-Ho và phái đoàn năm người của bà Hyun Jeong-Eun (phu nhân cố Chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-Hun) đã rời Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng trong chuyến đi kéo dài hai ngày.

Một thông điệp viết tay được cố vấn của bà Lee đọc trước khi vượt qua biên giới, có đoạn: "Tôi cho rằng việc tới Bình Nhưỡng viếng ông Kim Jong-Il là đúng đắn vì ông Kim Jong-Il cũng đã cử một phái đoàn tới Seoul khi chồng tôi qua đời hồi tháng 8/2009. Tôi hy vọng chuyến đi của chúng tôi tới Bắc Triều Tiên sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên."

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã cấp giấy phép đặc biệt cho hai người phụ nữ trên do miền Bắc cũng đã cử các phái đoàn thăm viếng riêng rẽ tới Seoul sau khi chồng hai bà qua đời.

Tuy nhiên, hai phái đoàn trên sẽ không tham dự đám tang của ông Kim Jong-Il, dự kiến tổ chức ngày 28/12, và cũng không có quan chức chính phủ, chính trị gia hay những nhân vật nổi tiếng khác trong thành phần hai phái đoàn./.

Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm