Đảo Guam dùng chuột độc để tuyên chiến với... rắn

24/02/2013 07:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền đảo Guam thuộc Mỹ vừa tuyên chiến với loài rắn nâu chuyên sống trên cây vì chúng xâm hại hệ sinh thái nơi đây.

Rắn nâu sống trên cây đã tới Guam vào cuối Thế chiến thứ hai, trên các con tàu quân sự Mỹ. Đây là loài động vật xâm hại chính, là thủ phạm tiêu diệt phần lớn loài chim trên đảo.

Theo một kế hoạch diệt rắn của chính quyền Guam, từ tháng 3 hoặc tháng 4 tới đây, họ sẽ bắt đầu thả những con chuột non đã chết xuống các khu vực rừng rậm nơi loài rắn nâu này tập trung đông. Trong chuột có chứa các viên acetaminnophen, loại thuốc độc với nhiều loài rắn, nhưng lại không gây hại tới nhiều loài sinh vật khác.

Khu vực đầu tiên được thí nghiệm phương thức diệt rắn mới này là vùng rừng bao quanh Căn cứ không quân Andersen, nơi những con rắn có thể leo lên những chiếc máy bay và di chuyển đến nơi khác. Mục tiêu của chính quyền là thông qua việc thả 2.000 con chuột độc, họ sẽ giảm bớt số lượng rắn nâu đang ngày càng tăng lên trên đảo.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm