Danh tính 2 nạn nhân người Việt trong vụ rơi máy bay làm 44 người chết ở Lào

17/10/2013 00:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/10, một máy bay của hãng Hàng không Lào (Lao Airlines) đã lao xuống sông Mekong đoạn chảy qua Lào, làm toàn bộ 44 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ông Sek Wannamethee, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, dẫn lời giới chức Lào cho biết chiếc máy bay này đang thực hiện hành trình bay nội địa từ thủ đô Viêng Chăn tới thành phố Pakse tỉnh Champassak miền Nam Lào, thì lao xuống sông Mekong vào chiều 16/10 khi cách sân bay của tỉnh Champasak khoảng 8 km.

Tờ BangkokPost bản tiếng Anh cho biết máy bay này gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu, và đó là một chiếc ATR-72 mang số hiệu QV301.


Một máy bay ATR-72 của Lao Airlines

Trong khi đó, hãng Tân Hoa xã cho biết trên máy bay có hai người mang quốc tịch Trung Quốc. Hiện, các quan chức hàng không và Chính phủ Lào chưa có bình luận gì về vụ tai nạn.

Theo báo điện tử Vietnam+ của Thông tấn xã Việt Nam, trong số 44 người thiệt mạng có 2 người mang quốc tịch Việt Nam. Danh tính của hai nạn nhân người Việt Nam là "Le Hue" và "Vuong Thigan", theo danh sách do Lao Airlines cung cấp. Thông tin chính xác về các nạn nhân này, Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo Vietnam+, ngoài 2 nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam ra, còn có 17 người mang quốc tịch Lào, 5 người Thái Lan, 5 người Australia, 3 người Hàn Quốc, 7 người Pháp, 1 người Mỹ, 2 người Trung Quốc (1 Đài Loan) và 1 người Canada.

Hoạt động từ năm 1976, Lao Airlines đến nay có 7 tuyến bay nội địa và có các tuyến bay quốc tế tới Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore. Năm 2012, hãng đã vận chuyển 658.000 lượt hành khách.

Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm