Đan Mạch: Bùng nổ biểu tình phản đối đóng cửa trường học

12/04/2013 14:40 GMT+7 | Trong nước


Ngày 11/4, hàng chục nghìn giáo viên Đan Mạch đã tham gia biểu tình tại thủ đô Copenhagen, phản đối quyết định của chính phủ đóng cửa các trường học.

Hàng chục nghìn giáo viên Đan Mạch đã biểu tình tại Copenhagen, phản đối quyết định của chính phủ đóng cửa các trường học - Nguồn: AFP

Tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn, diễn ra trước cung điện Christiansborg, nơi đặt trụ sở quốc hội, văn phòng thủ tướng và tòa án tối cao Đan Mạch, có 35.000 giáo viên đến từ các trường học trên khắp cả nước, theo lời kêu gọi của Liên đoàn giáo viên Đan Mạch, cùng những người ủng hộ liên đoàn và phụ huynh học sinh.

Tuyên bố đóng cửa trường học được chính phủ đưa ra ngày 2/4 sau khi những cuộc đàm phán về cải cách giáo dục giữa Liên đoàn giáo viên Đan Mạch, các cơ quan hành chính địa phương và chính phủ trung ương thất bại.

Trọng tâm của các cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề giờ làm việc của giáo viên. Chính phủ cho rằng, các chương trình giáo dục hiện hành quá lỗi thời, cần phải tăng thời gian dạy học mà vẫn giữ nguyên mức lương cũ, giảm thời gian chuẩn bị lên lớp và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường.

Trong khi đó, giáo viên lại cho rằng, những đề xuất như vậy sẽ làm cho chất lượng giáo dục xuống cấp và yêu cầu giới hạn thời gian làm việc tối đa chỉ 25 giờ.

Quyết định đóng cửa trường học đã làm khoảng 52.000 giáo viên phải nghỉ dạy và gần 875.000 học sinh trung học và tiểu học không được đến trường.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm