Đài Loan tranh cãi lớn về luật chống ngoại tình

04/09/2013 06:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện một bà quả phụ ở Đài Loan (Trung Quốc) đối diện với khả năng bị tuyên phạt 298 năm tù giam vì tội ngoại tình với một người đàn ông có vợ ở hòn đảo đã làm nhen lại các cuộc tranh cãi về đạo luật chống ngoại tình gây tranh cãi.

Người phụ nữ trên, 56 tuổi và danh tính không được tiết lộ, đã có cuộc tình dài 5 năm với hàng xóm của bà. Tòa án nói rằng bà sẽ phải ngồi tù 2 năm hoặc đóng khoản tiền phạt 730.000 Đài tệ (24.300 USD). Ban đầu các quan chức tòa cho biết bà có thể đối diện với khả năng bị tuyên phạt 298 năm tù giam, do các thẩm phán sử dụng lời khai từ bà và tình nhân để tính toán rằng họ đã lén gặp nhau 894 lần trong nhiều khách sạn. Theo luật Đài Loan, mỗi lần vi phạm sẽ bị xử phạt tối đa tới 4 tháng tù. Nhưng sau đó hội đồng xét xử đã cân nhắc giảm hình phạt. 


Các nhà hoạt động Đài Loan kêu gọi chính quyền hủy bỏ luật chống ngoại tình

Điều đáng nói là người đàn ông 50 tuổi đã không bị trừng phạt gì, sau khi vợ ông đâm đơn tố giác hành vi vụng trộm của chồng. Vụ việc đã gây tranh cãi rằng luật chống ngoại tình cần phải bị bãi bỏ. "Đài Loan là một trong vài nơi ở châu Á mà ngoại tình vẫn là hành vi phạm tội" - ông Lin Mei-hsun, phó giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Phụ nữ Hiện đại cho hãng tin AFP biết - "Trong trường hợp của Changhua, vì sao người phụ nữ bị trừng phạt còn tình nhân của bà chẳng bị gì. Đó là sự bất công. Mở rộng ra hơn, ngoại tình cần phải bị loại khỏi danh sách phạm tội hình sự, bởi chúng tôi thấy phụ nữ cũng có quyền quyết định người họ yêu thương và việc muốn quan hệ tình dục với ai".

Chính quyền Đài Loan lâu nay vẫn không muốn đưa ngoại tình ra khỏi danh sách phạm tội hình sự, với lý do công chúng phản đối. Cuộc thăm dò do Cơ quan Tư pháp tiến hành hồi tháng 5 cho thấy 77,3% người trả lời không muốn có sự thay đổi với luật chống ngoại tình.

"Nhiều người phụ nữ lo sợ khi đạo luật bị bãi bỏ, họ sẽ không còn biện pháp ngăn chặn chồng khỏi ngoại tình" - Lin nói - "Nhưng họ không nhận ra rằng ngay cả việc có nguy cơ phạm tội hình sự cũng không ngăn được đàn ông đi ngoại tình".

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm