Đặc nhiệm tiêu diệt 52 tên và bắt giữ hơn 100 nghi can khủng bố

10/03/2013 20:32 GMT+7 | Trong nước

Truyền thông địa phương Nigieria ngày 10/3 cho biết trong một chiến dịch đặc biệt tại Maiduguri ở miền Đông Bắc, quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 52 nghi can khủng bố là thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Boco Haram.

Chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp Nigiêria này kéo dài 10 ngày. Ngoài số tay súng tiêu diệt được nói trên, quân đội còn bắt giữ khoảng 70 đối tượng tình nghi khác, tịch thu nhiều khí tài quân sự của phiến quân.

Chi tiết về chiến dịch được công bố 2 ngày sau khi Tổng thống Nigieria Goodluck Jonathan tới thị sát Borno và Yoba, hai bang được coi là sào huyệt của phiến quân tại Đông Bắc. Tại đây, Tổng thống đã gặp gỡ lãnh đạo chính quyền địa phương, thảo luận các giải pháp trấn áp phiến quân hiệu quả.

Nhóm Boco Haram, từ lâu đã theo đuổi mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo riêng, bị cáo buộc đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tại Nigieria. Kể từ năm 2009 đến nay, bạo lực liên quan đến nhóm cực đoan này ở miền Bắc và miền Trung Nigieria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm