Đặc nhiệm giải cứu bất thành, 7 con tin nước ngoài thiệt mạng

11/03/2013 00:10 GMT+7 | Trong nước

Ngày 10/3, Bộ Ngoại giao Italia và Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết 7 con tin nước ngoài bị một nhóm Hồi giáo Nigiêria bắt cóc hồi tháng trước tại một công trường xây dựng ở nước này đã bị sát hại.

Trước đó, ngày 9/3, nhóm Hồi giáo Ansaru, thủ phạm vụ bắt cóc trên và bị cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada, nói rằng đã giết chết các con tin trên với lý́ do các lực lượng Anh và Nigiêria đã cố tìm cách giải cứu. Trong phản ứng của mình, giới chức Nigiêria cùng ngày cho biết họ không có thông tin nào về vụ sát hại, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về độ xác thực của tuyên bố từ Ansaru.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Italia, sau khi kiểm tra và phối hợp với các nước liên quan khác, việc Ansaru sát hại các con tin nước ngoài là "sự thật". Bộ Ngoại giao Hy Lạp cũng xác nhận con tin người nước này đã thiệt mạng. Cả hai quốc gia này đều khẳng định không nước liên quan nào lên kế hoạch can thiệp vũ lực để giải cứu con tin và hành động tàn sát con tin của Ansaru là hành động "thể hiện một cách kinh khủng sự cuồng tín đáng căm giận và không thể chấp nhận được".

Vụ bắt cóc trên xảy ra ngày 7/2 khi các phần tử của nhóm Ansaru tấn công một công trường xây dựng ở bang Bauchi, phía Bắc Nigieria, sát hại một nhân viên an ninh và bắt cóc 7 công nhân nước ngoài gồm 4 người Liban, 1 người Anh, 1 người Hy Lạp và 1 người Italia. Tuyên bố của Ansaru cho biết vụ bắt cóc được tiến hành "do những hành động tàn ác của các nước châu Âu xúc phạm đạo Thánh Ala ở nhiều nơi như Afghanistan và Mali".

Ansaru là nhóm Hồi giáo cực đoan mới xuất hiện tại Nigieria. Tháng 11/2012, Chính phủ Anh đưa nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố. Các vụ bắt cóc công nhân người nước ngoài trước nay chủ yếu xảy ra ở miền Nam Nigieria, do đó, một số nhà phân tích nhận định sự xuất hiện của nhóm Ansaru có thể là dấu hiệu các nhóm Hồi giáo đang thay đổi chiến thuật hoạt động ở miền Bắc nước này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm