Cựu Thủ tướng Italia bị tuyên 4 năm tù

27/10/2012 05:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một tòa án ở Milan, Italia, hôm 26/10 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi 4 năm tù vì tội gian lận thuế, trong vụ bán bản quyền truyền hình liên quan tới công ty Mediaset của ông.

Berlusconi và một số quản trị viên khác của Mediaset bị cáo buộc đã thổi giá bản quyền truyền hình qua các công ty đặt ở nước ngoài, do ông ta giật dây điều khiển. Một phần tiền lời thu được từ việc bán bản quyền giá cao đã được Berlusconi rút ra để lập các quỹ đen.


Mức án này đã nặng hơn so với đề nghị của cơ quan công tố là 3 năm 8 tháng tù giam. Tòa cũng yêu cầu ông phải bồi thường tiền thuế lên tới 10 triệu Euro (12,96 triệu USD) cho cơ quan thuế. Berlusconi có quyền kháng án thêm 2 lần nữa, trước khi chính thức thụ án.

Phán quyết được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Berlusconi, 76 tuổi, xác nhận rằng ông sẽ không tham gia chạy đua vào ghế Thủ tướng Italia trong năm tới với tư cách thủ lĩnh đảng trung hữu People of Freedom (PDL). Ngoài phiên tòa xử tội trốn thuế, Berlusconi còn đối mặt với một phiên tòa khác ở Milan xử vụ ông quan hệ tình dục với một cô gái mại dâm tuổi vị thành niên.

V.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm