Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ phản đối việc bị giam giữ

01/07/2008 10:40 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 30/6, cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary đã xuất hiện trước toà án diệt chủng Campuchia để phản đối việc ông ta bị giam giữ.
 
Năm nay 82 tuổi, Ieng Sary bị truy tố vì phạm tội ác chiến tranh, tội chống lại loài người trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia. Tuy nhiên theo luật sư của Ieng Sary, 12 năm trước ông này đã nhận được sự ân xá của Hoàng gia Campuchia và vì thế không có lý do gì để tiếp tục bị xét xử.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm