Công ty “hẹn hò” Trung Quốc tìm chồng cho 36 nữ triệu phú

07/07/2012 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một công ty hẹn hò ở Trung Quốc vừa mở chiến dịch tìm chồng cho 36 nữ triệu phú ở đây. Đó là những con người rất thành công trong sự nghiệp, đã làm giàu nhờ sự bùng nổ kinh tế chóng mặt ở quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng lại thất bại trong hành trình tìm kiếm tình yêu.

Johnny Du, giám đốc điều hành công ty hẹn hò qua mạng 51Taonan.com (tạm dịch: Tôi muốn một người đàn ông.com), đã bắt đầu chiến dịch “săn đầu người” của mình hồi tháng trước, nhằm tìm chồng cho một số  phụ nữ sáng giá nhất Trung Quốc thời hiện đại.

Cuộc tìm chồng có một không hai

Những phụ nữ này bao gồm các đại gia bất động sản và triệu phú chế xuất tới từ tỉnh Tứ Xuyên. Họ đã không thể tìm chồng, có thể bởi kém duyên, hoặc cũng có thể vì khối gia sản quá lớn của mình.

“Tôi tin đây là lần đầu tiên có một chương trình tìm chồng dành riêng cho những phụ nữ giàu có đó” - Du cho tờ Daily Telegraph biết trong một chuyến thăm tới Thượng Hải, một trong những thành phố ông muốn tìm chồng cho các nữ triệu phú.

Hẹn hò là một ngành công nghiệp ăn nên làm ra ở Trung Quốc, đất nước của 180 triệu người độc thân. Đầu năm nay, người sáng lập một trong những công ty hẹn hò qua mạng lớn nhất Trung Quốc là Baihe.com cho báo chí địa phương biết rằng công ty anh này thu được chừng 32 triệu USD từ 36 triệu người dùng dịch vụ.

Nhưng tại một đất nước nổi tiếng vì sự mất cân bằng giới, phần lớn các công ty hẹn hò chỉ tập trung phục vụ khách hàng là nam giới Trung Quốc. Ngay cả chính phủ cũng xem việc giúp đỡ đàn ông độc thân là ưu tiên. Tháng trước, tờ Nhân dân Nhật báo cảnh báo rằng “sự ổn định của xã hội” có thể bị đe dọa nếu hàng triệu nam giới ở vùng nông thôn không thể lấy vợ.

Trang web tuyển chồng cho triệu phú của Du


Nỗi khổ của các nữ triệu phú

Nhưng Du nói rằng những phụ nữ siêu giàu ở Ấn Độ cũng có vấn đề của riêng họ, không chỉ ở việc tìm kiếm người chồng tương lai. “Họ rất bận rộn, hiển nhiên rồi. Vì thế họ không có nhiều thời gian để gặp những người đàn ông lý tưởng. Họ luôn bị khách hàng hoặc bạn làm ăn bao vây nên họ cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp những anh chàng tốt bụng ở ngoài vòng tròn bu quanh lấy họ”.

Ngoài ra, phụ nữ giàu còn vấp phải định kiến từ đàn ông ở cùng đẳng cấp với họ. “Đàn ông giàu chẳng muốn có vợ thành công như họ. Những người này chỉ muốn một người vợ ngoan hiền dễ bảo, một bà mẹ tốt, thay vì một người phụ nữ thành đạt. Họ nghĩ rằng phụ nữ thành đạt sẽ dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình” - Du nói - “Trong khi đó phụ nữ thành đạt lại đặt tiêu chuẩn rất cao cho việc chọn chồng. Bởi họ rất thành công nên họ cũng muốn ông chồng ít nhất phải thành công giống mình”.

Rebecca Chen, 29 tuổi và là một trong những triệu phú trẻ nhất tham gia vào dự án của Du, cho biết định kiến xã hội khiến phụ nữ giàu khó tìm được người chồng lý tưởng. “Đàn ông có tỉ lệ thành công cao hơn trong việc tìm tình yêu và có sự lựa chọn rộng rãi hơn, do họ có thể chọn phụ nữ từ các nhóm xã hội thấp hơn. Với phụ nữ, chúng tôi gần như không thể chọn những người ở dưới thấp. Gia đình và bạn bè những người đàn ông đó sẽ không chấp nhận và họ sẽ gặp nhiều khó khăn” – cô nói.

Du bắt đầu săn lùng chồng cho các nữ triệu phú từ ngày 18/6 năm nay, khi anh nhận được đơn đăng ký từ khắp Trung Quốc và thế giới. Hiện đã có 1.500 người đàn ông đăng ký, trong đó có 1 người Australia và vài ứng viên tới từ Mỹ, Canada.

Giai đoạn tìm kiếm thứ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 20/7, khi Du và cộng sự sẽ xem xét lý lịch các ứng viên và đưa họ đi gặp các chuyên gia về  hôn nhân, các thầy tướng số tại những khách sạn trên khắp Trung Quốc. Khoảng 100 người đàn ông cuối cùng sẽ được mời tới Thành Đô vào ngày 23/8, ngày lễ Tình nhân của Trung Quốc để dự bữa tiệc tối sang trọng với 36 nữ triệu phú, tất cả có tuổi đời từ 28 - 49.

Liệu có phải chuột sa chĩnh gạo?

Sự cạnh tranh giữa những người đàn ông được dự báo sẽ khốc liệt. Các ứng viên phải có trình độ giáo dục nhất định và phải bằng hoặc cao tuổi hơn các nữ triệu phú khát tình.

“Họ không tìm kiếm các anh chàng trai bao. Họ tìm những người đàn ông trưởng thành, có hiểu biết và rất hỗ trợ họ. Những người này cũng phải có khiếu hài hước, trung thực và biết cách hưởng thụ cuộc sống” – Du nói .

Chen cho biết người đàn ông lý tưởng của ông phải “giao du nhiều, hào phóng, mạnh khỏe và biết cách nói chuyện. Anh ta cũng phải là người có tiền. “Anh ta phải là người mạnh về kinh tế, với tài sản ít nhất 10 triệu NDT, do tất cả bạn bè tôi đều có chừng ấy tiền hoặc hơn và tiền bạc cá nhân cũng phản ánh ở chừng mực nhất định về năng lực con người. Anh ta cũng phải có đạo đức và lối sống khỏe mạnh” – cô nói.

Ngoài ra các ứng cử viên còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần chuyển tới sống ở Thành Đô, với những người đàn ông may mắn được làm chồng các nữ triệu phú, Thành Đô không phải là nơi tệ để sinh sống. Ngược lại, thành phố 15 triệu dân này đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và chất lượng sống tốt kể từ khi Trung Quốc bắt đầu nỗ lực “hướng Tây”, nhằm phát triển vào sâu trong nội địa.

“Sau khi cải cách kinh tế, nhiều người ở Tứ Xuyên đã trở nên rất giàu” - Du không quên quảng cáo trước khi chia tay phóng viên tờ DailyTelegraph - “Ngoài ra con gái Tứ Xuyên thì nổi tiếng xinh đẹp, tiếp thu nhanh, lao động chăm chỉ và vô cùng thông minh nữa”.

Tường Linh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm