Công dân Trung Quốc thừa nhận đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ

24/07/2014 13:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một công dân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ đã nhận tội trong phiên tòa ngày 23/7 tại bang New Mexico, miền Tây Nam nước Mỹ.

Theo hãng tin Anh Reuters, tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Bo Cai (Bác Sái), 28 tuổi, nhân viên một tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đã thú nhận âm mưu chuyển công nghệ quân sự thu thập tại Mỹ về nước. Đối tượng trên thừa nhận cùng người họ hàng Wentong Cai (Văn Đồng Sái), 29 tuổi, du học sinh tại Mỹ, thu thập các thiết bị cảm biến - vốn được sản xuất chủ yếu để bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ, với lý do phục vụ mục đích học tập tại Đại học Iowa, nơi đối tượng này đang theo học ngành vi trùng học.

Bo Cai và Wentong Cai bị cáo buộc tìm cách đưa trái phép các thiết bị quân sự của Mỹ sang Trung Quốc. Nếu bị kết án, Bo Cai có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 35 năm tù giam cho các tội danh vi phạm Luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ, buôn lậu... Trong khi đó, Wentong Cai hiện vẫn chưa nhận tội và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18/8 tới. Tháng 12 năm ngoái, hai đối tượng trên đã bị bắt giữ sau khi nhận một thiết bị cảm biến từ một người môi giới - thực chất là đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ở bang New Mexico.

Luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ và các quy định về buôn bán vũ khí quốc tế cấm xuất khẩu các thiết bị liên quan tới hoạt động quốc phòng từ Mỹ sang các nước khác mà không được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép.

Trong những tháng gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau tiến hành hoạt động do thám mạng quy mô lớn. Hồi tháng Năm vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã kết tội tội 5 sỹ quan quân đội Trung Quốc về tội hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Washington kết tội các đối tượng người nước ngoài, cụ thể là các sỹ quan quân đội Trung Quốc trong một vụ hoạt động gián điệp mạng. Đáp lại, Bắc Kinh đã đình chỉ hoạt động của nhóm làm việc chung về an ninh mạng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm