Clip làm bánh của bé gái 8 tuổi thu tiền tỷ

17/04/2015 16:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một bé gái 8 tuổi đến từ Australia đang ngày càng thành công trên con đường xây dựng một đế chế kinh doanh riêng, khi các video có cảnh cô bé hướng dẫn công thức làm những loại bánh kẹo đơn giản đang mang lại thu nhập tới 127.000 USD/ tháng từ doanh thu quảng cáo.

Bé Martha Stewart, thường được biết đến với cái tên Charli, đã biến CharlisCraftyKitchen trở thành kênh về thực phẩm lớn nhất trên YouTube trong vòng chưa đầy 3 năm. Cô bé đã đánh bại nhiều tên tuổi nổi tiếng như đầu bếp Jamie Oliver để giành lấy sự tín nhiệm của người xem, sự nổi tiếng và tất nhiên cả lợi nhuận.


Bé Martha Stewart

Theo số liệu từ công ty quảng cáo video trực tuyến Outrigger Media, kênh của Charli giúp doanh nhân nhí kiếm khoảng 127.777 USD/tháng trong tháng Ba. Trong khi đó, Oliver chỉ kiếm được khoảng 32.261 USD và thu hút 6,9 triệu lượt xem kênh của mình vào tháng trước.


Ashlee (trái) đang giúp chị nếm thử món bánh kem sau khi hoàn thành

Charli và cô em gái 5 tuổi Ashlee, người thường đóng vai trò "thử mùi vị" sau khi các món ăn hoàn thành, thu hút trung bình 29 triệu lượt xem mỗi tháng.


Hai cô bé luôn xuất hiện trong những trang phục dễ thương

CharlisCraftyKitchen, kênh hướng dẫn cách làm mọi thứ từ kẹo Minnie Mouse tới bánh Oreos, hiện sở hữu hơn 320.000 người đăng ký theo dõi nội dung mới (subscriber). Họ luôn háo hức chờ đợi các video mới mà hai chị em đăng tải hàng tuần.


Charli và Ashlee trong clip hướng dẫn làm bánh sô cô la

Các hướng dẫn của 2 chị em còn chuyên nghiệp tới mức có hẳn một đoạn giới thiệu, trong đó Charli và Ashlee ăn mặc như các nhân vật hoạt hình và ca hát "Chào mừng các bạn đã đến nhà bếp Crafty của Charli, nơi bạn có thể ăn những gì mình làm”.

Có nhiều đoạn video lấy cảm hứng từ các dịp nghỉ lễ, như video hướng dẫn cách làm bánh Giáng sinh Kit Kat đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem từ khi được đăng tải hồi tháng 12 năm ngoái. Một video khác về công thức làm bánh donut "cầu vồng" được xem hơn 6,5 triệu lần, sau được chia sẻ năm 2014.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với video về bí quyết làm kẹo Jello pop, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Frozen của Disney, đã thu hút tới 57 triệu lượt xem kể từ cuối tháng 6 năm ngoái.

"Bé con 2 tuổi nhà cô rất thích xem video này và chúng tôi vẫn thường làm loại kẹo đó. Cảm ơn cháu" - một bà mẹ bình luận về đoạn video, trong khi một người khác nói đùa: "Đứa con 5 tuổi nhà tôi chắc đã đóng góp tới 100 lượt xem cho video đó".

Theo thông tin mô tả trên tài khoản YouTube, Charli bắt đầu thực hiện các đoạn video trên CharlisCraftyKitchen từ năm 2012, khi bé mới 6 tuổi. Tài khoản cũng nói rằng cô bé mê mẩn với việc làm bánh và rất thích đứng trước máy quay.  

Chali không phải là đứa trẻ duy nhất kiếm được số tiền "khủng" từ các video YouTube. Mark và Rhea, những người thực hiện các đoạn video trên kênh YouTube Hulyan Maya, được dự đoán sẽ kiếm được 1,5 triệu USD doanh thu từ quảng cáo trong năm 2015, qua các video ghi lại cảnh ba đứa con của họ chơi đồ chơi.

Xin mời quý vị theo dõi video làm kẹo Jello pop của hai chị em tại đây:


Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm