CIA thừa nhận từng bí mật giám sát các nghị sỹ Quốc hội Mỹ

01/08/2014 08:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ngày 31/7 công khai thừa nhận đã từng bí mật giám sát và các nghị sỹ Quốc hội Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo được giải mật của Tổng thanh tra CIA thừa nhận ít nhất có 5 quan chức CIA hồi năm ngoái đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tạo danh tính giả mạo trên mạng, thâm nhập vào hệ thống máy tính của các nhà lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện để lén đọc thư điện tử của các Thượng nghị sỹ.

Việc thâm nhập này nhằm vào những chiếc máy tính mà Ủy ban Tình báo Thượng viện (SSCI) dùng để lưu trữ hồ sơ điều tra về các biện pháp tra tấn dã man và các nhà tù ở nước ngoài mà CIA giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố sau thảm kịch 11/9/2001.

Sau khi kết quả điều tra được công bố, Giám đốc CIA John Brennan đã đến gặp và xin lỗi Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Saxby Chambliss, thành viên cao cấp của ủy ban. Tuy nhiên, một số Thượng nghị sỹ đòi ông Brennan phải có lời xin lỗi công khai.

Trước đó, hồi tháng Ba, ông Brennan từng bác bỏ các cáo buộc cho rằng CIA đã do thám các điều tra viên của SSCI.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm