Chuyên gia Nga: Mỹ không có cơ sở pháp lý tấn công quân sự Triều Tiên

24/08/2017 14:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin TASS ngày 24/8 cho biết chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS), Tiến sĩ Andrei Gubin cho rằng đối với Mỹ, viễn cảnh về một hành động quân sự sắp tới ở Triều Tiên là không có cơ sở pháp lý.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Gubin nhận định: "Mỹ đã đối diện với lời từ chối kiên quyết của Hàn Quốc khi muốn tiến hành một chiến dịch quân sự... và bây giờ Mỹ không có bất cứ cơ sở pháp lý hay thực tế nào để khơi mào một chiến dịch quân sự ở Triều Tiên". Ông Gubin nói thêm: "Hoàn cảnh này là một cơ hội lớn giúp từng bước giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp ngoại giao, ngay cả khi Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa quân sự lẫn nhau".

Triều Tiên có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Triều Tiên có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.

Trước đó, ngày 22/8, phái viên của Triều Tiên tại cuộc đàm phán về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (LHQ) Ju Yong Chol tuyên bố sức ép và mối đe dọa quân sự của Mỹ chỉ càng thúc đẩy Triều Tiên phát triển hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của mình.

TTXVN/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm