Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ám sát Tổng thống

24/09/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ bê bối Mật vụ Mỹ không thể ngăn chặn một kẻ xâm phạm vành đai an toàn của Nhà Trắng vừa trở nên tồi tệ hơn, khi người ta phát hiện gã này được vũ trang bởi một con dao găm, từng mang nhiều khẩu súng nạp đầy đạn "dạo chơi" và đã tích trữ tới 800 viên đạn trong xe hơi khi bị bắt.

Bê bối xảy ra vào ngày thứ Sáu tuần trước, khi một gã đàn ông trèo qua hàng rào bao quanh Nhà Trắng, tới được tận khu vực Bắc Portico trước khi bị các nhân viên Mật vụ Mỹ chặn lại.

Lỗ hổng an ninh nghiêm trọng

Gã đàn ông sau đó được xác định là Omar J. Gonzalez, một cựu lính bắn tỉa 42 tuổi có 3 đợt chiến đấu ở Iraq và đã xuất ngũ vì bị chấn thương tâm lý. Gonzalez bị chặn lại khi chỉ còn vài bước nữa là tới cầu thang dẫn đến nơi ở của Tổng thống Barack Obama. Đây được xem là một trong những vụ đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất nhằm vào giới lãnh đạo Mỹ thời gian gần đây.

Telegraph cho biết thời điểm bị bắt, Gonzalez mang theo một con dao gấp nguy hiểm. Khi kiểm tra chiếc xe của gã này đậu gần đó, an ninh phát hiện thêm 800 viên đạn, bên cạnh 1 lưỡi mác và 2 cái rìu. Chưa hết, lý lịch của Gonzalez cũng vô cùng đáng ngại, với 2 lần từng đụng độ với cơ quan thực thi pháp luật.


Omar J. Gonzalez, người cựu binh Mỹ vừa có màn đột nhập Nhà Trắng gây sốc

Cụ thể trong ngày 19/7, Gonzalez bị bắt ở Virginia và được phát hiện đang sở hữu nhiều vũ khí khác nhau, một cuốn Kinh Thánh chứa bản đồ của khu vực Washington, với Nhà Trắng bị khoanh tròn.

Lần đó, cảnh sát đã phải thực hiện một màn rượt đuổi cao tốc bám theo chiếc Ford Bronco sản xuất năm 1999 của Gonzalez. Khi gã bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường bắn đạn 11,5 mm (.45 ACP) với 2 băng đầy đạn, một khẩu súng ngắn Smith & Wesson 380 cũng với 2 băng đầy đạn và một khẩu súng săn.

Vào ngày 25/8 năm nay, Gonzalez lại bị cảnh sát chặn khi đang đi bộ dọc theo hàng rào phía Nam của Nhà Trắng, với một cái rìu giắt bên người. Cảnh sát đã lục soát xe của Gonzalez nhưng chỉ tìm thấy đồ cắm trại và 2 con chó.

Trợ lý công tố viên David Mudd nói với tòa án rằng Gonzalez là "mối đe dọa với Tổng thống" và không thể được tạm trả tự do. “Việc Gonzalez bị ám ảnh với Nhà Trắng và sự thực là gã đã tích cóp một lượng lớn đạn dược trong thời gian ngắn khiến gã trở thành mối đe dọa với Tổng thống" - ông nói. Gonzalez hiện vẫn đang bị tạm giam và buổi xuất hiện đầu tiên trước tòa của gã sẽ diễn ra trong ngày 1/10.

Nguy cơ lãnh đạo nước Mỹ bị lấy mạng

Cuộc đột nhập của Gonzalez là vụ mới nhất trong nhiều thất bại tai tiếng liên quan tới Mật vụ Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ và các chính khách cao cấp khác. Là một lực lượng đặc biệt, Mật vụ được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau với khả năng bắn hạ tại chỗ những kẻ xâm nhập nguy hiểm. Tuy nhiên khi Gonzalez có hành vi leo rào vào Nhà Trắng, không một tiếng súng nào đã vang lên.


 Mật vụ Mỹ đã lập tức tăng cường an ninh và kiểm tra tại Nhà Trắng sau sự cố

Mật vụ nói rằng nguyên nhân do Gonzalez không bộc lộ dấu hiệu đe dọa và theo quy trình việc nổ súng chỉ là giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên giới quan sát đánh giá các mật vụ hoàn toàn có thể dùng chó nghiệp vụ để khống chế Gonzalez. Không rõ vì sao điều này lại không xảy ra.

Ngoài vụ Gonzalez, trong ngày 11/9 vừa qua, một gã loạn trí mặc đồ Pokemon cũng đã leo qua rào chắn và rảo bước trong khu vực Vườn phía Bắc của Nhà Trắng. Năm 2009, một đôi vợ chồng tham gia chương trình truyền hình thực tế The Real Housewives of DC đã tìm cách lọt vào một bữa tiệc cấp nhà nước, được tổ chức tại Nhà Trắng nhằm đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ khi đó là ông Manmohan Singh.

Nhà Trắng đã ra thông báo trong cuối tuần trước, nói rằng ông Obama hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Mật vụ Mỹ trong việc bảo vệ bản thân và gia đình. Được biết gia đình ông Obama đã đi nghỉ tại Trại David ở Maryland chỉ 30 phút trước khi vụ xâm nhập xảy ra.

Tuy nhiên các chuyên gia an ninh và giới chính trị gia vẫn lên án Mật vụ Mỹ, cho rằng để xảy ra hoạt động xâm nhập là "không thể chấp nhận". "Tổng thống được đảm bảo an toàn tới đâu nếu chuyện này có thể xảy ra" - Jason Chaffetz, nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và là Chủ tịch tiểu ban Giám sát, cải cách chính quyền thuộc Hạ viện Mỹ nói - "Tôi không thể tin được rằng có kẻ lại chạy xa tới vậy mà không bị ngăn chặn. Hoạt động ứng phó của họ chỉ khiến nhiều kẻ thực hiện thêm các vụ đột nhập gây mất an ninh khác"

Ronald Kessler, một chuyên gia về Mật vụ và từng tiết lộ việc các nhân viên mật vụ "vui vẻ" với gái mại dâm khi đang làm nhiệm vụ ở Mexico hồi năm 2012, đánh giá thất bại mới cho thấy cơ quan Mật vụ đang bị khủng hoảng sâu sắc.

“Lẽ ra họ phải bắn hạ gã đó. Hoàn toàn không có gì để bào chữa cả. Mật vụ đang cố che đậy chuyện này khi nói rằng họ đã có phản ứng kiềm chế. Nếu gã đó mang theo thuốc nổ hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt, câu chuyện hẳn đã khác. Dù sao họ cũng gây ra bê bối rồi" - ông nói.

Theo Kessler, việc các mật vụ phải làm việc quá tải, chính quyền cắt giảm chi phí dành cho họ, quản lý tồi là những lý do gây suy giảm nghiêm trọng chất lượng bảo vệ của lực lượng này. “Cách duy nhất để sửa chữa việc này là ông Obama trở nên khôn ngoan hơn, thay thế giám đốc (cơ quan Mật vụ) bằng ai đó tới từ bên ngoài kia, có thể tạo nên sự cải tổ. Nhưng ông sẽ không làm thế" - Kessler nói - "Obama liên tục nói rằng ông ấy tin tưởng vào Mật vụ. Ông ấy sẽ nói thế cho tới ngày bị ám sát. Đây là khả năng mà nhiều nhân viên mật vụ cho tôi biết là hoàn toàn có thể xảy ra".

Tường Linh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm