Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ bị Tổng thống Donald Trump thay đổi

12/07/2017 08:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Politico ngày 11/7 dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng ít có khả năng đề cử bà Janet Yellen tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) thêm một nhiệm kỳ 4 năm và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary Cohn là ứng cử viên thay thế hàng đầu.

Theo tờ báo, các nguồn tin trong Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Quốc hội nói rằng nếu ông Cohn quyết định muốn đảm nhiệm vị trí trên, nhiều khả năng nguyện vọng của ông sẽ đạt được.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Fed Janet Yellen. Ảnh: AFP

Ông Cohn, một đảng viên Dân chủ và là cựu Chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs, không làm việc trong ban vận động tranh cử của ông Trump và hai bên chỉ biết nhau sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump đã cáo buộc bà Yellen nhận mệnh lệnh từ Tổng thống Barack Obama duy trì lãi suất ở mức thấp vì lý do chính trị, đồng thời tuyên bố sẽ thay thế bà Yellen vì bà không phải là đảng viên Cộng hòa.

Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch của Fed

Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch của Fed

Sau ba tháng kể từ khi được Tổng thống Barack Obama đề cử, ngày 6/1, bà Janet Yellen, Phó Chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đã chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Chủ tịch cơ quan liên bang này.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố ông tôn trọng bà Yellen.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm