Chính trường Mỹ lại dậy sóng vì dự luật cải cách nhập cư

17/04/2014 10:25 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Chính trường Mỹ lại tiếp tục dậy sóng với những tranh cãi về đề xuất cải cách luật nhập cư được Tổng thống Barack Obama công bố cách đây tròn một năm nhằm tạo điều kiện cho phần lớn trong hơn 11 triệu cư dân nước ngoài nhập cư bất hợp pháp được trở thành công dân Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 16/4, Tổng thống Obama cho rằng các nghị sỹ Cộng hòa kiểm soát Hạ viện dường như muốn duy trì hệ thống nhập cư lỏng lẻo hiện nay hơn là triển khai một chương trình cải tổ sâu rộng.

Người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa hối thúc Hạ viện nhanh chóng phê chuẩn dự luật cải cách nhập cư mà Thượng viện đã thông qua tháng 6/2013.

Trong cuộc gặp cùng ngày với người đứng đầu phe đa số tại Hạ viện Eric Cantor, Tổng thống Obama cũng nhắc lại kêu gọi trên.

Đáp lại kêu gọi của Tổng thống Obama, trong tuyên bố đưa ra sau đó, ông Cantor khẳng định sau 5 năm lên nắm quyền, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn không biết cách phối hợp hiệu quả với Quốc hội để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AFP - TTXVN

Ông Cantor kêu gọi Tổng thống Obama bắt tay với Quốc hội trong các vấn đề liên quan tới quyền lợi của tầng lớp trung lưu Mỹ.

Trước đó, dự luật cải cách nhập cư đã được Thượng viện do đảng Dân chủ cầm quyền kiểm soát phê chuẩn hồi tháng 6/2013, mở ra cơ hội cho những người nhập cư hợp pháp hóa quyền cư trú của mình.

Tuy nhiên, văn kiện này hiện vẫn đang bị "treo" tại Hạ viện do bị thành viên đảng Cộng hòa gây áp lực đòi thay đổi và giới hạn một số điều khoản.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong dự luật là việc kiểm soát an ninh biên giới giữa lúc có hàng triệu người nhập cư nước ngoài có thể ở lại làm việc, thậm chí trở thành công dân Mỹ, khi không có giấy tờ hợp lệ.

Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa yêu cầu chính phủ phải siết chặt an ninh biên giới và cho hồi hương tất cả những người nhập cư bất hợp pháp trước khi thông qua dự luật trên.

Hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dù con cái họ có thể đã trở thành công dân Mỹ nhưng nguy cơ tan vỡ vẫn luôn thường trực đối với những gia đình này do bố mẹ có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào.

Theo đề xuất cải tổ của Nhà Trắng, những người nhập cư bất hợp pháp từ tám năm trở lên có thể được nộp đơn xin cấp thẻ lao động (thẻ xanh) nếu như đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế và các lệ phí cho những năm làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, những người này sẽ phải đợi 5 năm mới có thể được nhập quốc tịch.

Các nghị sỹ bảo thủ của đảng Cộng hòa cương quyết phản đối đề xuất này vì cho rằng đây là chiêu thức "đại ân xá" của đảng Dân chủ nhằm lôi kéo cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm