Chìm tàu ngoài khơi, 100 người tị nạn thiệt mạng và mất tích

24/07/2013 09:58 GMT+7 | Trong nước

Đêm 23/7, một tàu chở người tị nạn trên đường tới Australia đã bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Java của Indonesia làm 100 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Cơ quan an toàn hàng hải Australia (AMSA) ngày 24/7 cho biết đang phối hợp với nhà chức trách Indonesia tiến hành các hoạt động cứu nạn và tìm kiếm người mất tích. Các thông tin ở Australia cho biết tàu chở khoảng từ 150-170 người, phần lớn là từ Sri Lanca và Iran, bị vỡ và chìm do biển động mạnh, sóng lớn. Đến nay đã có 47 người được tìm thấy còn sống.

Hàng trăm người đã bị chết đuối khi tìm cách đi tị nạn bằng tàu thuyền. Trong tuần trước, một thuyền chở người tị nạn cũng bị chìm làm 4 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Australia đang nỗ lực ngăn chặn dòng người tị nạn bằng đường biển vào nước này. Thủ tướng Australia Kevin Rudd vừa đưa ra các biện pháp kiên quyết mới nhằm ngăn người tị nạn từ Indonesia đang tăng mạnh, trong đó có biện pháp treo thưởng 200.000 đô-la Australia (180.000 USD) cho ai cung cấp thông tin về vấn đề này.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 15.000 người đến Austrralia tị nạn bằng tàu, thuyền.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm