Chiêm ngưỡng "Tổ chim" Olympic Bắc Kinh trước giờ G

08/08/2008 03:33 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Dự kiến vào đúng 8 giờ 8 phút tối 8-8-2008 (theo giờ Bắc Kinh) sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể Olympic Bắc Kinh 2008. Lễ khai mạc sẽ gồm 3 phần và diễn ra trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, với sự tham gia của 15.000 diễn viên.
 
SVĐ "Tổ chim"
Phần thứ nhất là nghi thức thượng cờ Olympic và quốc kỳ Trung Quốc.
 
Phần thứ hai là biểu diễn văn nghệ, với chương trình “Vẻ đẹp Olympic”, chia làm 2 phần “Văn minh rực rỡ” và “Thời đại huy hoàng”.
 
Phần thứ ba là nghi thức diễu hành của các vận động viên cùng các diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc, lời tuyên bố khai mạc của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
 
Trong ngày 7-8, ngọn đuốc Olympic đã bắt đầu hành trình mới tại Bắc Kinh, qua 8 quận, huyện trong khoảng 3 giờ với chặng đường 14,5km. Dưới sự cổ vũ của hàng trăm người dân Trung Quốc, ngọn đuốc Tường Vân đã đến khu vực Bát Đại Linh tại Vạn Lý trường thành. 18 vận động viên đã cầm đuốc chạy dọc tường thành trong vòng 15 phút sau lễ thả 2.008 con chim bồ câu lên trời, nhằm gửi gắm thông điệp hòa bình đến mọi người dân trên thế giới.

Đuốc Tường Vân đã về Bắc Kinh vào ngày 6-8, sau khi kết thúc hành trình rước đuốc mang tên “Hành trình hòa hợp” kéo dài 129 ngày, từ ngày 31-3, xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh đi qua 6 châu lục, với chặng đường tổng cộng là 137.000km. Đây là hành trình dài nhất trong lịch sử rước đuốc Olympic kể từ Đại hội Olympic (Đức) năm 1936.

Olympic 2008 sẽ diễn ra với 16 ngày tranh tài ở 37 đấu trường. Ngoài Bắc Kinh, còn có 6 khu vực khác tham gia tổ chức Thế vận hội gồm: Hồng Kông, Thanh Đảo (Sơn Đông), Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc), Thượng Hải, Thẩm Dương (Liêu Ninh) và Thiên Tân.

TT&VH Online xin giới thiệu chùm ảnh sân vận động "Tổ chim" nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể Omlympic Bắc Kinh trước giờ G.

Nam Anh (T.H)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm