Châu Âu kêu gọi kéo dài tuổi thọ hộp đen sau thảm kịch MH370

07/05/2014 16:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 7/5, Cơ quan hàng không châu Âu đưa ra tuyên bố kêu gọi kéo dài tuổi thọ hộp đen trên các máy bay thương mại từ 30 ngày lên 90 ngày.

Thông điệp của Cơ quan hàng không châu Âu (ESEA) được đưa ra trong thời điểm sắp tròn 2 tháng kể từ khi chuyến bay MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích. Cuộc tìm kiếm trên không, trên bộ và trên biển bao trùm một khu vực rộng 4,64 triệu km2 phía nam Ấn Độ Dương không đem lại kết quả.

Malaysia và Trung Quốc sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích

Một trong những vấn đề được đặt ra do chiếc hộp đen trên máy bay Boeing 777 chỉ có thể phát sóng được trong 30 ngày sau khi tai nạn xảy ra. Kể từ sau khi hộp đen máy bay ngừng hoạt động, cuộc tìm kiếm đã không phát hiện thêm bất cứ một manh mối nào.

Trong một tuyên bố chung, Cơ quan hàng không châu Âu hối thúc kéo dài tuổi thọ cơ bản của hệ thống định vị bên trong hộp đen máy bay từ 30 ngày lên 90 ngày. ESEA đề nghị tất cả các máy bay thương mại có đường bay vượt đại dương cần sớm được trang bị hệ thống hộp đen mới có thể phát tín hiệu đi xa hơn.

Bên cạnh đó, Cơ quan hàng không châu Âu cũng đề xuất tăng thời gian ghi âm cuộc đối thoại bên trong khoang lái máy bay từ 2 giờ đồng hồ lên 20 giờ. "Thảm kịch MH370 của hãng hàng không Malaysia là bài học để chúng ta cần phải nâng cao giới hạn an toàn trên máy bay", ông Patrick Ky, Giám đốc Cơ quan hàng không châu Âu cho biết.

Đề nghị sẽ cần phải được xem xét và thông qua bởi Ủy ban châu Âu (EU) trước khi được áp dụng cho tất cả các máy bay thương mại đăng ký trong 32 quốc gia thành viên ESEA

Australia vàođầu tuần này đã tổ chức cuộc họp ở Canberrra với các quan chức Malaysia và Trung Quốc nhằm xác định hướng đi tiếp theo trong việc tìm kiếm máy bay mất tích.

Phó Thủ tướng Australia tin rằng cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài tới hàng năm. Trong khi quan chức Trung Quốc quyết tâm không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm hàng trăm hàng khách Trung Quốc mất tích. Các trang thiết bị hiện đại sẽ được bổ sung cùng robot không người lái Bluefin-21 và máy bay P-3 Orion để tiến hành giai đoạn mới trong cuộc tìm kiếm.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm