Châu Á - Thái Bình Dương đầu tư 1.600 tỷ USD mua 10.440 máy bay

27/02/2013 11:05 GMT+7 | Trong nước

Nhà sản xuất máy bay Airbus của châu Âu dự báo châu Á - Thái Bình Dương sẽ dẫn đầu thế giới về nhu cầu máy bay trong 20 năm tới, với mức tăng vọt từ 4.300 máy bay hiện nay lên 10.440 máy bay, nhờ sự gia tăng mạnh hoạt động đi lại bằng đường hàng không trong khu vực.


Một chiếc Airbus A380 của Singapore Airlines

Phát biểu tại Singapore mới đây, Giám đốc phụ trách khách hàng của Airbus John Leahy cho biết số lượng 10.440 máy bay theo nhu cầu của châu Á - Thái Bình Dương, với tổng trị giá khoảng 1.600 tỷ USD, sẽ chiếm 35% số lượng máy bay được chuyển giao và 40% tổng giá trị các đơn đặt hàng máy bay của toàn cầu trong cùng kỳ.

Ông John Leahy cũng cho biết trong tổng số máy bay trên, loại máy bay thân rộng tiết kiệm nhiên liệu sẽ chiếm khoảng 3.800 chiếc, và giao thông đường không trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng 5,8%, trong đó các hãng hàng không giá rẻ sẽ tiếp tục đạt mức tăng 7%.

Châu Á - Thái Bình Dương hiện là một trong những thị trường chính, chiếm 31% tổng đơn đặt hàng của Airbus, và 97 hãng hàng không sử dụng 2.100 máy bay Airbus.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm