Câu trả lời từ hộp đen: Có vụ nổ 'lạ' trên máy bay Nga

07/11/2015 06:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/11, Kênh truyền hình France 2 (Pháp) đưa tin, dữ liệu thu được từ hộp đen trên chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn tại Ai Cập cho thấy đã xảy ra một vụ nổ trên chuyến bay xấu số này và vụ nổ không liên quan tới việc động cơ bị hỏng.

Kênh truyền hình trên dẫn lời một nhà điều tra không nêu tên cho biết: "Có thể nghe thấy âm thanh vụ nổ xảy ra trong chuyến bay được hộp đen ghi lại". Theo nhà điều tra này, "âm thanh đó không phải do động cơ hỏng gây ra".

Hộp đen máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập

Trước đó, ngày 5/11, chính phủ Ai Cập và Nga đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết của các quan chức an ninh Anh và Mỹ cho rằng máy bay của hãng hàng không Kogalymavia đã nổ tung trên bầu trời bán đảo Sinai do bị khủng bố đặt bom.

Cả giới chức Ai Cập và Nga đều cho hay công tác điều tra đang được tiến hành và không loại trừ mọi lý do khiến chiếc máy bay này phát nổ ở độ cao hơn 10.000 mét, làm 224 người thiệt mạng, song không vội vã kết luận máy bay A321 bị đánh bom.

 Trong khi đó, Đài BBC vừa dẫn nguồn tin tình báo cho rằng, chiếc máy bay Nga rơi tại bán đảo Sinai làm toàn bộ 224 người thiệt mạng có thể đã bị một nhân viên sân bay cài bom. Đài BBC dẫn nguồn tin tình báo Anh cho biết, quả bom có thể đã được đưa lên máy bay bởi một ai đó làm việc tại sân bay thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Ai Cập, Sharm el-Sheikh. Tuy vậy, giả thuyết máy bay bị gài bom đã bị chính quyền Ai Cập bác bỏ.

Trong khi đó, nhận định chiếc máy bay của Nga có thể đã bị đánh bom, chính quyền Anh hôm nay đã bắt đầu cho sơ tán công dân khỏi Sharm el-Sheikh. Ước tính có khoảng 20.000 công dân Anh đang ở thành phố nghỉ dưỡng này và có thể mất 10 ngày để đưa toàn bộ họ ra khỏi Ai Cập. Những người được sơ tán sẽ chỉ được phép mang hành lý xách tay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm