CẬN CẢNH: Trung Quốc vừa phóng thêm một vệ tinh lên quỹ đạo

27/08/2015 17:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/8, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 4C mang theo vệ tinh điều khiển từ xa Yaogan-27 vào quỹ đạo từ bệ phóng ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh miền bắc Sơn Tây của nước này.

Vệ tinh này có nhiệm vụ thí nghiệm, khảo sát địa chất, dự báo mùa màng và ngăn ngừa thiên tai.

Trung Quốc từng phóng thành công vệ tinh Yaogan đầu tiên lên quỹ đạo hồi năm 2006.


Tên lửa Trường Chinh 4C sau khi rời bệ phóng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 27/8. THX-TTXVN

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm