Bốn nữ quản giáo cùng có thai với một tù nhân

26/11/2014 10:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Dư luận đã không khỏi kinh ngạc trước vụ việc 4 nữ cán bộ quản giáo cùng mang thai với một tù nhân là trùm băng đảng tại nhà tù ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Vụ việc xảy ra hồi năm ngoái tại nhà tù thành phố Baltimore, xoay quanh nhân vật chính Tavon White, kẻ đang thụ án 20 năm tù vì tội âm mưu giết người. White là thủ lĩnh băng tội phạm Black Guerrilla và đã từng bước gây ảnh hưởng lớn trong nhà tù.

Gã thường khoe khoang rằng mình là "luật pháp" trong nhà tù và thời gian thi hành án đã lần lượt khiến 4 nữ quản giáo của nhà tù mang thai. Tờ Metro cho biết gã thường tặng các nhân tình nhiều món quà xa xỉ như xe hơi và nhẫn kim cương. Gã cũng khai nhận mỗi tháng đã kiếm khoảng 16.000 USD nhờ buôn lậu ma túy và điện thoại di động vào trong nhà tù, nhờ sự giúp đỡ của đồng bọn.


Vụ việc liên quan tới White từng khiến nước Mỹ chấn động

Bốn nữ cán bộ quản giáo có quan hệ tình ái với White được xác định là Jennifer Owens, Katera Stevenson, Chania Brooks và Tiffany Linder. Họ đã bị khởi tố vì có quan hệ tình cảm cá nhân với phạm nhân đang trong thời gian thi hành án. Owens thậm chí còn xăm chữ “Tavon” lên cổ mình còn Stevenson có hình xăm tương tự ở cổ tay.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi nhà chức trách triệt phá một ổ buôn lậu lớn trong tù, bắt giữ 13 nữ cán bộ quản giáo, 7 phạm nhân cùng 5 đồng phạm là dân thường. Các cán bộ quản giáo đã có hành vi buôn lậu ma túy đá và điện thoại di động vào bên trong nhà tù, bằng cách để những món hàng cấm này trong giày của họ.

Trong khuôn khổ hoạt động phá án, Cục điều tra liên bang Mỹ đã tiến hành nghe lén và ghi được một câu nói đầy chất tự đắc của White: "Đây là nhà tù của tao. Chúng mày phải hiểu điều đó”. Gã còn tuyên bố có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, từ buôn lậu hàng hóa cho tới việc xử lý các phạm nhân khác trong nhà tù.

Cuối tháng 11 này, cơ quan công tố Mỹ cho biết gần như tất cả những kẻ tham gia đường dây phạm tội kể trên đều đã đat được các thỏa thuận nhận tội để giảm án. Hoạt động xét xử 2 phạm nhân, 5 cán bộ quản giáo và các nhân viên nhà nước khác ở Baltimore sẽ diễn ra trong thời gian ngắn tới đây.

Được biết kể từ khi bê bối bị phanh phui, chính quyền Mỹ đã tăng cường hoạt động giám sát các nhà tù ở nước này. Cơ quan quản lý các nhà tù ở Mỹ còn đang nghiên cứu việc lập ra một đơn vị kiểm tra nói dối, để thẩm tra năng lực những người muốn trở thành cán bộ quản giáo. Cơ quan này cũng đã đầu tư 4 triệu USD vào việc nghiên cứu công nghệ chặn mọi cuộc gọi điện thoại di động không được phép vào và ra khỏi nhà tù Baltimore. Nhà tù này hiện còn bị kiểm tra ít nhất 1 tuần để đảm bảo sai phạm không tái diễn.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm