Boeing 777-200 chở 227 hành khách đã rơi xuống Biển Đông?

08/03/2014 14:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo lời chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát, chính ủy Hải quân vùng 5, thì máy bay Boeing 777-200 của Malaysia có thể đã rơi xuống biển Đông. Vị trí rơi có thể ở vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, không xa đảo Thổ Chu, Phú Quốc.

Nếu thông báo này được xác nhận, vụ rơi máy bay này sẽ đánh dấu tai nạn máy bay 777 của Boeing sản xuất thảm khốc nhất trong 19 năm qua, theo tin từ hãng Reuters. Phía Malaysia vẫn chưa chính thức xác định xem máy bay đã bị rơi hay chưa.

Hãng hàng không Malaysia cho biến chuyến bay MH370 đã biến mất vào lúc 2h40 phút sáng giờ địa phương vào thứ Bảy, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Máy bay dự kiến vào không phận Bắc Kinh lúc 6h30 sáng vào thứ Bảy, theo giờ địa phương.

Trên chuyến bay MH370 có 227 hành khách, trong đó có 152 hành khách Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia và 7 người Úc, ngoài ra có 3 công dân Mỹ, New Zealand, Ukraine, Canada mỗi nước có hai hành khách, còn Italy, Đài Loan, Hà Lan và Áo mỗi nước một hành khách, theo thông tin từ Malaysia Airlines. Phi công điều khiển chuyến bay là Zaharie Ahmad Shah người Malaysia, 53 tuổi, đã có kinh nghiệm trên 18 nghìn giờ bay.

Phía nhà chức trách Việt Nam thông báo sẽ phối hợp với Malaysia tìm kiếm cứu nạn máy bay rơi. Trước đó, có tin đồn rằng máy bay đã hạ cánh an toàn, nhưng Fuad Sharruji, Phó Chủ tịch của Malaysia Airlines cho biết đó là những tin tức sai sự thật. Ross Aimer, một cựu phi công của United Airlines, nói với đài Al Jaeera rằng việc một máy bay bị mất kiểm soát không lưu mà không nhận được bất cứ tín hiệu cấp cứu từ phi hành đoàn là điều rất bất thường. Ông còn đặt ra nghi vấn về một vụ không tặc.

Ban Cầm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm