Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq 'thị sát' hang ổ cuối cùng của IS

11/12/2016 17:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 11/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đến thủ đô Baghdad của Iraq nhằm đánh giá tiến triển trong cuộc chiến giành lại thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq.

Trong một thông cáo, Lầu Năm góc cho biết Bộ trưởng Carter dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, lãnh đạo chính quyền tự trị người Kurd Massud Barzani và chỉ huy liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS, Trung tướng Stephen Townsend.


Liên quân đang tái chiếm Mosul

Thông cáo cũng nêu rõ trong chuyến thăm Iraq này, ông Carter sẽ khảo sát các vị trí chủ chốt trực tiếp hỗ trợ cho trận chiến ở Mosul và thảo luận các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống IS.

Các lực lượng an ninh Iraq, được sự yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã chiến đấu chống IS tại Mosul trong 8 tuần qua. Quân đội đã giành lại khoảng 1/4 thành phố này, nhưng đang phải đối mặt với các cuộc phản công lớn của nhóm IS.

Trước đó, ngày 6/12, các lực lượng an ninh Iraq đã giải phóng một quận mới ở phía Đông Bắc thành phố Mosul, trong khi các cuộc giao tranh ác liệt đang tiếp diễn nhằm đánh đuổi các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi "thành trì" chủ chốt cuối cùng của chúng.


Thành phố Mosul - thành trì cuối cùng của IS

Chỉ huy Lực lượng chống khủng bố (CTS) Abdul-Wahab al-Saadi cho biết các binh sĩ CTS đã giải phóng quận al-Bareed sau các cuộc giao tranh dữ dội với các tay súng IS từ sáng 6/12, tiêu diệt ít nhất 22 phần tử khủng bố. Hiện các binh sĩ đang bắt đầu một cuộc tấn công mới gần quận al-Nahdha.

Trong khi đó, Trung tướng Abul-Amir Yarallah, Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp, cho biết ở phía Đông Nam Mosul, binh đoàn xe tăng số 9 của quân đội đã tiếp tục giao tranh với các tay súng IS tại quận al-Salam và giải phóng bệnh viện của quận này sau khi đuổi các tay súng ra khỏi tòa nhà.

Với sự trợ giúp của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, quân chính phủ Iraq ngày 17/10 đã phát động chiến dịch quân sự được coi là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003 nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq - cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc. Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 100.000 người, bao gồm các lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq, các tay súng người Kurd và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite (Si-ai).

Kể từ đầu chiến dịch tới nay, các lực lượng Iraq đã tái chiếm tổng cộng 24 quận thuộc Mosul từ tay IS và tiêu diệt gần 1.000 tay súng của tổ chức khủng bố này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm