Bộ trưởng Phụ nữ Ấn Độ: Hiếp dâm ở Thụy Điển kinh hơn cả Ấn Độ

26/05/2015 11:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ bộ trưởng đã gây sốc khi nói rằng Thụy Điển, một trong những quốc gia tiến bộ nhất thế giới, còn gặp vấn đề tồi tệ hơn với nạn hiếp dâm, so với đất nước bà.

 “Tỷ lệ các vụ hiếp dâm ở đất nước chúng tôi chỉ là 4/100.000, trong khi Thụy Điển có hơn 130 vụ (trên 100.000 dân)” – bà Maneka Gandhi nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Thụy Điển SVT vào ngày Chủ Nhật.

Bà cũng nói rằng Ấn Độ có số vụ hiếp dâm thấp nhất thế giới.

Bộ trưởng Phụ nữ Ấn Độ Maneka Gandhi

Thực tế, vấn đề tấn công tình dục ở Ấn Độ đã bị đưa vào tầm ngắm của dư luận trong năm 2012, thời điểm một sinh viên 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở Delhi.

Các cuộc biểu tình khổng lồ đã diễn ra ở nước này, theo sau vụ hiếp dâm tập thể, buộc chính quyền phải thông qua luật tăng gấp đôi án phạt tù nhằm vào những kẻ hiếp dâm, lên 20 năm tù giam. Việc tái phạm tội hiếp dâm, hoặc khiến nạn nhân rơi vào tình trạng sống thực vật do hành vi này, có thể khiến kẻ phạm tội lãnh án tử hình.

Theo bà Gandhi, các cuộc biểu tình lớn theo sau vụ hiếp dâm hồi năm 2012 đã làm tăng nhận thức của công chúng, khiến phụ nữ báo cáo nhiều hơn về nạn hiếp dâm. Tuy nhiên, những người cổ súy cho quyền phụ nữ ở Ấn Độ vẫn nói rằng nhiều vụ hiếp dâm vẫn chưa được báo cáo ở đất nước này.

Điều thú vị là dù Gandhi không nêu nguồn dữ liệu thống kê, tuyên bố của bà không phải không có cơ sở.

Một bản báo cáo do Văn phòng chống Ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) công bố hồi năm 2013 từng nói rằng Ấn Độ chỉ có 2,7 vụ hiếp dâm/100.000 dân trong năm đó. Cùng thời điểm, số vụ hiếp dâm của Thụy Điển là 58,9 vụ/100.000 dân.

Trong khi đó, nghiên cứu của Viện Gatestone, được công bố hồi tháng 2 năm nay, cũng cho thấy Thụy Điển có số vụ hiếp dâm cao thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Lesotho ở Nam Phi, với 91,6 vụ/100.000 dân. Nghiên cứu thậm chí còn coi Thụy Điển là “thủ đô hiếp dâm của phương Tây.”

Biểu tình phản đối sau vụ một nữ sinh bị hiếp dâm tập thể ở New Delhi

Các bình luận của bà Gandhi được đưa ra chỉ 1 tuần sau cái chết của một nữ y tá ở Mumbai, người đã rơi vào tình trạng sống thực vật suốt 42 năm, hậu quả từ việc bị tấn công tình dục vào năm 1973.

Tháng 3 năm nay, một nữ tu sĩ cao tuổi tại một trường dòng ở quận Nadia của Ấn Độ cũng bị 8 gã đàn ông hiếp dâm, khi bà cố gắng ngăn không cho chúng cướp phá ngôi trường.

Cũng trong tháng 3, hãng tin BBC  công chiếu một bộ phim về vụ hiếp dâm ở Delhi, mang tên India's Daughter (Người con gái của Ấn Độ). Bộ phim đã bị cấm chiếu ở Ấn Độ. 

Gandhi đã ghé thăm Thụy Điển nhân Namaste Stockholm, một liên hoan được Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức, nhằm phát đi hình ảnh nước này như một điểm đến về văn hóa và du lịch.

Tường Linh
Theo Russia Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm