Bill Gates quyền lực nhất thế giới công nghệ

08/11/2010 11:04 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm nay, trong đó sáng lập viên tập đoàn Microsoft Bill Gates chỉ đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp, nhưng lại là cá nhân quyền lực nhất trong thế giới công nghệ.

Bill Gates, người đã từ chức trong vai trò Giám đốc điều hành Microsoft để tập trung cho công việc của ông liên quan tới từ thiện, đã được Forbes đánh giá cao. Tạp chí cho rằng ông là tác nhân chính đã khiến 40 người giàu nhất thế giới cam kết đóng góp phần lớn tài sản của họ cho từ thiện và các mục đích tốt đẹp, điều không phải ai cũng có khả năng làm nổi.

Thiên tài máy tính không đối thủ

Bill Gates sinh ngày 28/10/1955, trong một gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ, Gates đã tỏ ra ham thích máy tính. Năm 13 tuổi, Gates theo học tại trường tư Lakeside. Khi Gates học lớp 9, CLB các bà mẹ ở trường đã mua một chiếc máy điện báo ASR-33 và một bộ phận máy tính hiệu General Electric. Gates rất quan tâm tới việc lập trình trên hệ thống GE bằng ngôn ngữ lập trình BASIC. Gates viết chương trình máy tính đầu tiên của ông trên cỗ máy này, cho phép người dùng có thể chơi trò tic-tac-toe chống lại máy tính.


Dù đã gần như dứt hẳn khỏi thế giới công nghệ, Bill Gates vẫn là một nhân vật đầy ảnh hưởng

Những thành công đầu là động lực để Gates tiếp tục đi sâu thêm vào lĩnh vực máy tính. Khi còn đi học, ông và các bạn từng sửa lỗi máy tính cho công ty máy tính CCC, viết phần mềm sắp xếp lớp cho các học sinh. Ông đã sửa mã nguồn để được theo học ở lớp có đông bạn gái.

Ở tuổi 17, Gates đã tham gia một dự án mạo hiểm với Paul Allen gọi là Traf-O-Data nhằm chế ra một chiếc máy có khả năng đo đếm lượng giao thông dựa trên chíp vi xử lý Intel 8008. Sau khi tốt nghiệp trường Lakeside, Gates theo học tại Đại học Harvard. Năm 1975, chiếc máy tính MITS Altair 8800 xuất hiện và được chế tạo dựa trên chíp vi xử lý Intel 8080 mạnh hơn. Gates và Allen đã coi đây là cơ hội để xây dựng công ty phần mềm máy tính của riêng họ. Ông đã tham khảo ý kiến cha mẹ và được ủng hộ.

Tiếp đó Gates và Allen bắt tay vào xây dựng phần mềm dựa trên nền tảng BASIC cho chiếc máy tính mới. Phần mềm đã thành công, dẫn tới việc cả Gates và Allen được MITS ký hơp đồng sản xuất phần mềm cho họ. Gates đã tạm ngưng việc học hành và cùng Allen lập công ty Microsoft. Gates không bao giờ trở lại Havard để học tiếp. Tuy nhiên ông đã xây dựng một sự nghiệp sáng chói cùng Microsoft.

Từng bước, công ty của Gates đã cho ra đời các phần mềm mang tính cách mạng, giúp thay đổi ngành công nghiệp máy tính như MS-DOS và Windows. Theo đó ông cũng đưa Microsoft lên hàng ngũ các công ty công nghệ lớn nhất thế giới và tự biến mình thành tỷ phú. Danh sách những tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes đã xếp Gates vào vị trí người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến năm 2007, với tài sản năm 2007 vào khoảng 59 tỷ USD.

Những gương mặt điều khiển thế giới công nghệ

Năm 2010, trong danh sách tỷ phú thế giới mà Forbes mới công bố, Gates đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất thế giới cho dù tài sản đã tăng 13 tỷ USD trong năm ngoái và dừng lại ở mức 53 tỷ USD.

Ông hiện không còn tham gia vào các hoạt động của thế giới công nghệ, sau khi rời bỏ vị trí điều hành các công việc hàng ngày ở Microsoft để chuyên tâm làm từ thiện. Tuy nhiên việc Forbes vẫn đánh giá cao Gates cho thấy ông thực sự vẫn duy trì ảnh hưởng rất lớn mà chưa một đối thủ nào có thể vượt qua.

Trong bảng tổng sắp của Forbes, Bill Gates đứng cao hơn Steve Jobs, Giám đốc điều hành công ty Apple tới 7 bậc. Bản thân Steve Jobs được Forbes ca ngợi vì “khả năng sáng tạo điên cuồng và có khả năng thay đổi ngành công nghiệp trị giá nhiều tỷ USD sau mỗi vài năm” thông qua các thiết bị công nghệ đời mới nhất của họ như iPhone và iPad.

Larry Page và Sergey Brin, các đồng sáng lập công ty Google, cùng đứng thứ 22 trong bảng tổng sắp. Trong khi đó dù được nhiều người dùng ủng hộ, sáng lập viên mạng xã hội Facebook , Mark Zuckerberg, lại chỉ đứng thứ 40 trong danh sách.

Robin Li, Giám đốc điều hành công ty tìm kiếm Internet Baidu của Trung Quốc, là gương mặt mới gia nhập danh sách trong năm nay ở vị trí thứ 46. Trong khi đó, chủ sở hữu trang web Amazon chuyên buôn bán sách, Jeff Bezos, đứng thứ 66.

Sự ảnh hưởng đang ngày càng lớn mạnh của trang web WikiLeaks đã khiến người sáng lập ra nó, Julian Assange, được đưa vào danh sách ở vị rí thứ 68. “Các chính phủ và các tập đoàn với những hoạt động bẩn thỉu sẽ phải sợ hãi, rất sợ hãi” - Forbes nhận xét.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm